EIA cho biết dự trữ dầu thô đã giảm 2,3 triệu thùng xuống còn 457,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1/5, so với mức giảm dự kiến 3,3 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong cuộc thăm dò của Reuters. Theo EIA, dự trữ dầu thô tại trung tâm phân phối Cushing, Oklahoma, đã giảm 648.000 thùng trong tuần qua, theo Reuters.
Dự trữ nhiên liệu cũng sụt giảm khi xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ vọt lên mức cao kỷ lục.
Ông Andy Lipow, người sáng lập Lipow Oil Associates, nhận định: "Chúng ta đang thấy tình trạng thanh lý liên tục các kho dự trữ sản phẩm tinh chế và dầu thô khi Mỹ cung ứng cho các khu vực khác trên thế giới do những gián đoạn tại Trung Đông."
EIA cho hay dự trữ xăng của Mỹ giảm 2,5 triệu thùng trong tuần xuống còn 219,8 triệu thùng, so với kỳ vọng giảm 2,1 triệu thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.
Dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, đã giảm 1,3 triệu thùng trong tuần xuống còn 102,3 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2005 theo dữ liệu của EIA. Các nhà phân tích trước đó đã dự báo mức giảm nguồn cung là 2,4 triệu thùng.
Dữ liệu của EIA cho thấy xuất khẩu dầu nhiên liệu chưng cất của Mỹ đã đạt mức kỷ lục 1,9 triệu thùng/ngày trong tuần trước, tăng so với mức 1,6 triệu thùng/ngày của tuần trước đó.
"Dự trữ các sản phẩm chưng cất đã giảm 20% kể từ ngày 6/2, và mức sụt giảm này dự kiến sẽ tiếp tục khi chúng ta bước vào mùa vụ tại khu vực Trung Tây," ông Lipow cho biết.
Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho rằng mặc dù sự sụt giảm dự trữ là một mối lo ngại, nhưng thị trường ít quan ngại hơn vì nguyên nhân xuất phát từ hoạt động xuất khẩu thay vì nhu cầu nội địa.
Tổng cung sản phẩm, một chỉ số đại diện cho nhu cầu, đã giảm 1,647 triệu thùng/ngày xuống còn 19,48 triệu thùng/ngày. Tiêu thụ xăng giảm 291.000 thùng/ngày xuống mức 8,81 triệu thùng/ngày.
EIA cho biết lượng dầu thô đưa vào các nhà máy lọc dầu giảm 42.000 thùng/ngày trong tuần, trong khi tỷ lệ vận hành nhà máy tăng thêm 0,5 điểm phần trăm lên mức 90,1%.
Giá dầu thô lao dốc xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Tư (6/5), khi kỳ vọng gia tăng về khả năng chấm dứt xung đột tại Trung Đông sau các thông tin cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình ban đầu.
Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 7,83% xuống còn 101,27 USD/thùng, sau khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 22/4. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 7,03% xuống 95,08 USD/thùng.
Cũng theo EIA, nhập khẩu dầu thô ròng của Mỹ đã tăng thêm 1,42 triệu thùng/ngày, trong khi xuất khẩu dầu thô của Mỹ giảm 1,69 triệu thùng/ngày xuống mức 4,75 triệu thùng/ngày sau khi đạt mức kỷ lục vào tuần trước.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-tru-dau-tho-my-giam-vi-cang-thang-o-trung-dong-2026578546612.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/