Kế hoạch nhằm chủ động kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và môi trường.
Theo đó, thành phố đặt mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, giám sát, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh. Đây là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, nhất là trong bối cảnh hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm động vật ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao hơn về an toàn dịch bệnh.
Đối với bệnh cúm gia cầm, thành phố phấn đấu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch so với mức trung bình giai đoạn 2019 - 2025; trên 70% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm vắc xin. Ngành chức năng cũng sẽ tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện các biến chủng virus, xác định mức độ lưu hành và phân bố của mầm bệnh theo từng địa bàn, thời điểm.
Với bệnh lở mồm long móng, Đà Nẵng đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với mức trung bình giai đoạn 2021 - 2025. Thành phố cũng phấn đấu trên 70% tổng đàn gia súc thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.
Riêng đối với dịch tả heo châu Phi, thành phố phấn đấu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số heo buộc phải tiêu hủy so với mức trung bình giai đoạn 2020 - 2025. Cùng với đó, công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện biến chủng virus và theo dõi diễn biến dịch tễ sẽ được tăng cường tại các khu vực có nguy cơ cao.
Để đạt các mục tiêu trên, Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, chăn nuôi an toàn sinh học được xác định là nền tảng quan trọng. Các cơ sở chăn nuôi được hướng dẫn quản lý chặt chẽ con giống, thức ăn, nước uống, xử lý chất thải, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, đồng thời khai báo kịp thời khi phát hiện vật nuôi mắc bệnh hoặc chết bất thường.
Công tác tiêm phòng vắc xin tiếp tục được xem là giải pháp then chốt, thực hiện theo từng đợt, có tiêm bổ sung và giám sát sau tiêm, căn cứ vào tình hình dịch tễ và cơ cấu đàn vật nuôi.
Song song với đó, thành phố sẽ tổ chức các đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ và đột xuất tại chuồng trại, chợ, điểm tập kết, cơ sở giết mổ, phương tiện vận chuyển và những địa bàn có nguy cơ cao.
Khi phát hiện ổ dịch, các địa phương và đơn vị liên quan phải xử lý nhanh, kịp thời, triệt để ngay từ ổ dịch đầu tiên. Các biện pháp như cách ly động vật mắc bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển và kiểm soát giết mổ sẽ được triển khai tùy theo từng loại bệnh và tình hình thực tế.
Đà Nẵng khuyến khích xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh gắn với tái cơ cấu ngành chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi giá trị.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm soát hiệu quả cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi trong giai đoạn 2026 - 2030.