Dự báo giá heo hơi ngày 30/1: Thị trường biến động khó lường

Theo dự báo của các chuyên gia, giá heo hơi ở các khu vực có thể ghi nhận điều chỉnh trái chiều do thị trường đang có những biến động khó lường.

Giá heo hơi ở miền Bắc bất ngờ quay đầu giảm trong sáng nay

Sau chuỗi ngày tăng "phi mã", sáng 29/1, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ, về cùng mức 80.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành còn lại trong khu vực, giá heo hơi đồng loạt đi ngang.

Hiện tại, các thương lái phía Bắc đang thu mua heo hơi với giá dao động từ 78.000 - 81.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến nhịp điều chỉnh trái chiều trong sáng nay. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hoá giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 79.000 đồng/kg; Quảng Trị và Quảng Ngãi cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 78.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 76.000 - 79.000 đồng/kg. Trong đó, Gia Lai là địa phương có giá heo thấp nhất khu vực, duy trì mức 76.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh thành phía Nam, heo hơi đồng loạt giữ giá đi ngang trong sáng nay. Theo đó, heo hơi tại khu vực này đang được mua bán với giá từ 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, Đồng Nai hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 78.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức thấp nhất khu vực là 75.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Nhìn chung, thị trường heo hơi phía Bắc đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng mạnh. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước hiện trong khoảng 75.000 - 81.000 đồng/kg.

Theo dự báo của các chuyên gia, giá heo hơi ở các khu vực có thể ghi nhận điều chỉnh trái chiều do thị trường đang có những biến động khó lường.

 

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ hơn 106 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh đông vật

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 106,4 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật trên cạn và hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2025, theo Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2025, dịch bệnh động vật trên cạn, đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò và cúm gia cầm đã gây thiệt hại lớn tới hoạt động chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân và sự ổn định của ngành nông nghiệp địa phương.

Cụ thể, đối với dịch tả heo châu Phi, từ ngày 1/1 - 31/12/2025, toàn tỉnh có hơn 92.000 con heo bị tiêu huỷ với tổng trọng lượng gần 5.300 tấn. Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có heo bị thiệt hại do dịch bệnh này lên tới hơn 208,5 tỷ đồng. Đây là dịch bệnh gây thiệt hại lớn nhất, tác động mạnh đến ngành chăn nuôi chủ lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò cũng ghi nhận thiệt hại với 25 con gia súc bị tiêu huỷ trong năm 2025, tổng kinh phí hỗ trợ đề xuất gần 140 triệu đồng. Đối với cúm gia cầm, từ cuối tháng 7 đến hết năm 2025, toàn tỉnh có hơn 25.500 con gia cầm bị thiệt hại, kinh phí hỗ trợ đề xuất hơn 1,13 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất bị thiệt hại, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn đề nghị bố trí hơn 3,21 tỷ đồng để hỗ trợ những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia tiêu độc, khử trùng, tiêu huỷ động vật mắc bệnh và giám sát dịch tễ tại cơ sở, góp phần quan trọng trong việc khống chế, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Tổng kinh phí hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi được xác định gần 213 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, vì vậy tỉnh này đề nghị Bộ Tài chính sớm xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 106,4 tỷ đồng để kịp thời chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi và ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng để khôi phục sản xuất sau dịch bệnh, giảm áp lực cho ngân sách địa phương, đồng thời tạo điều kiện để ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trong thời gian tới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-301-thi-truong-bien-dong-kho-luong-202612921149192.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/