Dự báo giá heo hơi ngày 23/9: Có thể hạ giá tại nhiều địa phương

Một số chuyên gia dự báo heo hơi có thể tiếp tục hạ giá tại nhiều địa phương trong ngày mai do thị trường vẫn đang kéo dài đà giảm.

Thị trường heo hơi miền Bắc và Bắc Trung Bộ đi xuống, miền Nam chững giá

Sáng thứ hai (22/9), thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Bắc Ninh và Hải Phòng về mức 57.000 đồng/kg; Quảng Ninh, Điện Biên và Ninh Bình còn 56.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, heo hơi tiếp tục chững giá. Theo đó, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Tương tự, khu vuẹc miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận heo hơi hạ một giá tại Thanh Hoá và Nghệ An, về mức 55.000 đồng/kg, cùng giá với Hà Tĩnh và Quảng Trị. Đây hiện cũng là mức giao dịch thấp nhất cả nước.

Như vậy, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương duy nhất có giá heo hơi đạt 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại các địa phương còn lại trong vùng, heo hơi đang được bán ra với giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong khi miền Bắc và miền Trung đã trở lại đà giảm thì tại khu vực phía Nam, thị trường heo hơi tiếp tục kéo dài xu hướng đi ngang. Theo đó, heo hơi tại khu vực này hiện được giao dịch với giá từ 58.000 - 60.000 đồng/kg,

Cụ thể, Cà Mau là địa phương duy nhất có giá heo hơi đạt 60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Heo hơi tại Vĩnh Long và Cần Thơ được mua bán với giá 58.000 đồng/kg. Giá 59.000 đồng/kg xuất hiện tại hầu hết các địa phương trong khu vực.

Nhìn chung, sau một vài ngày chững giá vào cuối tuần trước, giá heo hơi tại thị trường miền Bắc và miền Trung đã trở lại đà giảm trong sáng nay. Theo ghi nhận, heo hơi trên toàn quốc hiện được mua bán với giá từ 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia dự báo heo hơi có thể tiếp tục hạ giá tại nhiều địa phương trong ngày mai do thị trường vẫn đang kéo dài đà giảm.

Sơn La chuẩn bị tiêm phòng vắc xin cho 25.000 con heo

Theo Báo Sơn La, từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi đã bùng phát tại 263 lượt tổ, bản, thuộc 44 xã trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Sơn La đã phải tiêu huỷ hơn 8.200 con heo mắc bệnh, với khối lượng hơn 420 tấn. Hiện nay, vẫn còn 37 ổ dịch chưa được khống chế. Dịch tả heo châu Phi hiện chưa có vắc xin, tỷ lệ tử vong ở heo mắc bệnh gần như 100%.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Sơn La, cho biết đơn vị này đang phối hợp với các địa phương rà soát tổng đàn heo để lên kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho khoảng 25.000 con heo thịt khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên. Việc tiêm phòng sẽ không áp dụng cho heo ở vùng dịch hoặc vùng bị dịch uy hiếp.

Bên cạnh đó, ông Toàn cho hay Chi cục sẽ cấp 7.000 lít hoá chất để tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường định kỳ tiêu diệt mầm bệnh.

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Sơn La, các cơ sở chăn nuôi phải áp dụng các biện pháp phòng dịch từ sớm, thực hiện “5 không” trong phòng dịch: Không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển heo bệnh, chết; không vứt heo chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Song song đó, định kỳ thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi bằng vôi bột hoặc hoá chất; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra, vào khu vực chăn nuôi.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-239-co-the-ha-gia-tai-nhieu-dia-phuong-202592217165489.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/