Dự báo giá heo hơi ngày 20/9: Có thể biến động nhẹ vào cuối tuần

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi ở một số địa phương có thể biến động nhẹ vào cuối tuần do thị trường vẫn duy trì đà giảm.

Giá heo hơi tiếp đà giảm trong sáng nay

Khảo sát tại khu vực miền Bắc vào sáng 19/9 cho thấy giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Thái Nguyên và Lạng Sơn, lần lượt về giá 57.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, giá heo hơi tạm chững sau một vài ngày biến động.

Hiện tại, các thương lái tại thị trường phía Bắc thu mua heo hơi với giá từ 56.000 – 58.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh và Hải Phòng là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đồng loạt đi ngang trong sáng nay. Theo đó, giá heo hơi tại khu vực này hiện duy trì trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực với 59.000 đồng/kg. Bám sát đó là Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Ở các mức thấp hơn ghi nhận Đà Nẵng vẫn neo tại 57.000 đồng/kg; Thanh Hoá, Nghệ An và Huế giữ ở mức 56.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng duy trì 55.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi phía Nam cũng ghi nhận hạ giá nhẹ tại TP HCM và Vĩnh Long, tương ứng giao dịch tại mức 59.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang giữ giá heo hơi ở mức 59.000 đồng/kg. Cần Thơ duy trì 58.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau giữ mức cao nhất cả nước là 60.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi vẫn giữ đà giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được mua bán với giá trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi ở một số địa phương có thể biến động nhẹ vào cuối tuần do thị trường vẫn duy trì đà giảm.

21 xã, phường tại Ninh Bình công bố hết dịch tả heo châu Phi

Báo Ninh Bình đưa tin, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình), tính đến ngày 18/9, toàn tỉnh đã có 21 xã, phường trải qua 21 ngày liên tiếp không có heo ốm, chết do dịch bệnh và đã công bố hết dịch.

Tuy nhiên, dịch tả heo châu Phi hiện vẫn còn xảy ra tại 44 xã, phường trên toàn tỉnh. Tại một số địa phương, dịch bệnh vẫn còn kéo dài, heo ốm, chết vẫn phát sinh và có nguy cơ lây lan, gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi.

Từ ngày 1/7 - 18/9, tổng số heo buộc phải tiêu huỷ trên toàn tỉnh Ninh Bình là gần 22.400 con. Trong đó, heo nái và heo đực giống là hơn 3.200 con, heo thịt và heo con là trên 19.000 con. Tổng trọng lượng heo tiêu huỷ lên tới trên 1.341 tấn.

Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các đoàn công tác sẽ được thành lập để kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các địa phương, đặc biệt là tại các vùng trọng điểm. Lực lượng thú y sẽ tăng cường giám sát dịch bệnh và hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương, đồng thời phối hợp xử lý dứt điểm các ổ dịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Đồng thời, nghiêm cấm tuyệt đối hành vi giấu dịch, bán chạy hoặc vứt xác heo ra môi trường. Đối với các xã, phường chưa có dịch, cần nâng cao tinh thần cảnh giác để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm.

Khi có dịch tả heo châu Phi xảy ra tập trung huy động nguồn lực, bố trí lực lượng tổ chức tiêu huỷ kịp thời, đúng quy trình và lập hồ sơ tiêu huỷ chính xác theo quy định, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-209-co-the-bien-dong-nhe-vao-cuoi-tuan-2025918145344333.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/