Sáng 17/7, thị trường heo hơi phía Bắc giữ ổn định. Theo đó, giá heo hơi tại các địa phương trong khu vực hiện dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.
Cụ thể, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg. Còn Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng đồng loạt đi ngang trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi tại các tỉnh thành trong khu vực này được bán ra với giá trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.
Trong đó, Khánh Hoà tiếp tục giao dịch heo hơi tại mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Mức 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Thanh Hoá và Nghệ An vẫn là hai địa phương có giá heo cao nhất khu vực với mức 65.000 đồng/kg.
Cùng đi ngang theo xu hướng chung, giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Nam tiếp tục duy trì giao dịch trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg trong sáng nay.
Theo ghi nhận, mức thấp nhất cả nước là 62.000 đồng/kg xuất hiện tại các địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ. Giá heo tại TP HCM vẫn giữ mức 63.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá 64.000 đồng/kg.
Như vậy, sau chuỗi ngày tăng liên tiếp từ đầu tuần, thị trường heo hơi ba miền đồng loạt chững giá trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi cả nước hiện dao động trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg.
Dù vậy, giá heo hơi ngày mai vẫn được dự báo có thể ghi nhận một số điều chỉnh do đà tăng vẫn chưa chính thức dừng lại.
Sáng 17/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026, theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk.
Theo báo cáo tại hội nghị, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng vào kim ngạch, giá trị sản xuất chung của cả nước. Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm chính của tỉnh đạt khoảng 22,2 triệu con; sản lượng thịt hơi ước đạt trên 377.000 tấn và sản lượng trứng các loại đạt khoảng 813 triệu quả.
Toàn tỉnh hiện có hơn 3.500 trang trại chăn nuôi; xây dựng và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 17 cơ sở chăn nuôi tập trung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành chức năng đã lấy 671 mẫu huyết thanh giám sát tại các trang trại và đều cho kết quả đạt yêu cầu.
Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn khi các mầm bệnh nguy hiểm vẫn lưu hành. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, dịch tả heo châu Phi đã phát sinh tại 113 hộ thuộc 30 xã, phường, buộc phải tiêu hủy 8.538 con heo với tổng khối lượng hơn 447.339 kg.
Đáng chú ý, kết quả giám sát dịch tễ tại 28 tỉnh thành cho thấy chủng virus dịch tả heo châu Phi lai giữa genotype I và genotype II chiếm tỷ lệ hơn 83,6% số mẫu tại 27/28 tỉnh, trong đó có Đắk Lắk. Đây là mối đe dọa rất lớn vì các loại vắc xin dịch tả heo châu Phi hiện hành chỉ có hiệu quả bảo hộ đối với chủng genotype II, hoàn toàn không có khả năng bảo hộ đối với chủng lai này.
Về tình hình bệnh dại, 6 tháng đầu năm đã ghi nhận 11 trường hợp động vật mắc bệnh tại 10 xã, phường, buộc phải tiêu hủy 24 con chó, mèo. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại trên toàn tỉnh hiện chỉ đạt 28,3% tổng đàn, mức thấp dưới ngưỡng an toàn để tạo miễn dịch cộng đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh trước diễn biến thời tiết cực đoan và sự xuất hiện của các biến chủng virus mới, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh động vật từ sớm, từ xa.
Trong thời gian tới, để kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, các địa phương cần siết chặt quản lý kê khai chăn nuôi, tăng cường tiêm phòng chủ động cuối năm để nâng tỷ lệ bao phủ đạt trên 80% tổng đàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở giết mổ trên địa bàn; xây dựng vùng an toàn dịch bệnh... Đối với bệnh dại, phải tổ chức quản lý chặt đàn chó mèo, đề xuất giải pháp ứng dụng kháng huyết thanh và vắc xin hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu thanh toán hoàn toàn bệnh dại trên địa bàn tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng văn bản quy định cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn về số lượng, chế độ chính sách đãi ngộ cho lực lượng thú y cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật và báo cáo dịch bệnh kịp thời, chính xác, quyết tâm bảo vệ an toàn đàn vật nuôi và sức khỏe nhân dân; chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả công mua sắm vắc xin, hoá chất, trang thiết bị khử khử trùng, tiêu độc trong phòng dịch theo quy định…
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-187-co-the-xuat-hien-dieu-chinh-trong-cuoi-tuan-2026717233110695.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/