|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 10/7: Heo hơi sẽ bắt đầu đà tăng mới?

18:30 | 09/07/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (9/7) tiếp tục duy trì ổn định trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh heo Thái về nhỏ giọt và dịch tả vẫn còn hoành hành tại nhiều địa phương, giá heo hơi vẫn chưa thể hạ nhiệt trong thời gian tới?

Xem thêm: dự báo giá heo hơi ngày 11/7

Giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trên phạm vi cả nước  

Tại miền Bắc, thị trường heo hơi không có thay đổi mới so với ngày hôm qua. Giá thu mua duy trì ổn định quanh ngưỡng 90.000 đồng/kg như Bắc Giang, Hưng Yên là 91.000 đồng/kg; Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đạt 92.000 đồng/kg. 

Miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục thu mua heo hơi với giá dao động từ 81.000 - 90.000 đồng/kg. Tại Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Ninh Thuận, giá cùng đạt 82.000 đồng/kg. Trong khi Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lâm Đồng có giá thu mua cao hơn, giao dịch trong khoảng 85.000 - 87.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam duy trì ổn định quanh mốc 85.000 đồng/kg. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về trong ngày hôm nay là 3.690 con, tình hình buôn bán được nhận định là tương đối tốt vào cuối chợ.

Lo ngại dịch tả, heo hơi sẽ chưa thể giảm nhiệt trong thời gian tới? 

Ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết, tỉnh Lâm Đồng công bố hết dịch tả heo châu Phi ngày 5/5/2020. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn công tác tăng đàn, tái đàn.

Do vậy, tổng đàn heo của tỉnh đang từng bước khôi phục với xu hướng giảm dần hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hướng đến chăn nuôi tập trung, trang trại an toàn sinh học.

Hiện tại, tổng đàn heo của tỉnh Lâm Đồng đang có khoảng khoảng 380.000 con/460 nghìn con theo kế hoạch tái đàn năm 2020, trong đó heo sinh sản trên 46.000 con. 

Cũng theo ông Long, dịch tả heo châu Phi đã được khống chế nhưng nguy cơ bùng phát trở lại vẫn rất cao nên ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân thận trọng khi tăng đàn, tái đàn.

Bà Nguyễn Thị Năm, một chủ trang trại tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Đợt này tôi thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng tầm 500-600 triệu để tái đàn. Phía ngân hàng họ đang xét duyệt hồ sơ”.

Hiện bà Năm duy trì 2 trang trại bao gồm khu nuôi 3 heo nái và khu nuôi heo thịt rộng 200m2. Heo giống bà đưa vào nuôi rõ ràng về nguồn gốc và tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ. 

Nữ chủ trại cũng nói thêm: “Bây giờ tôi đang dùng các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Chỉ mong mọi điều yên ổn. Nếu dịch bệnh ập đến một cái là tôi trắng tay luôn”, báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin. 

Công tác tái đàn khó khăn, lại thêm dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, giá heo hơi sẽ bước vào đà tăng trong thời gian tới? 

An Nhiên

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.