Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 3/9, chỉ số S&P 500 tăng 1,06% lên mức 7.748 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,4% lên 26.584 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 624 điểm (tương đương 1,18%) lên 53.686 điểm. Đây là phiên giao dịch khởi sắc nhất kể từ ngày 4/8 đối với chỉ số gồm 30 cổ phiếu này.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức 4,77%, giảm sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Christopher Waller cho biết ông "có xu hướng ủng hộ" việc giữ nguyên lãi suất, trừ khi có bất ngờ trong dữ liệu lạm phát sắp tới. Trước đó vào ngày 2/9, lợi suất này đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.
Theo công cụ CME FedWatch, tỷ lệ đặt cược của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang về khả năng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất trong vài tuần tới đã giảm xuống còn 50,4% sau phát biểu của ông Waller; con số này thấp hơn đáng kể so với mức 63,2% ghi nhận một ngày trước đó.
Những nhận định của ông Waller, cùng với đà tăng mạnh của đồng yen, đã hỗ trợ xu hướng giảm lợi suất trên diện rộng và tạo động lực cho thị trường, bất chấp việc giá dầu vẫn duy trì ở mức cao. Giá dầu thô tương lai WTI (West Texas Intermediate) tăng 0,32% lên mức 91,30 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tương lai giảm nhẹ 0,12% xuống còn 95,52 USD/thùng.
Việc giá dầu thô tăng gần đây đã gây áp lực đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao, do nhà đầu tư lo ngại giá năng lượng đắt đỏ sẽ thúc đẩy lạm phát và buộc Fed phải tăng lãi suất.
Mặc dù lợi suất trái phiếu đã hạ nhiệt trong ngày 3/9, ông Sam Stovall từ CFRA Research cho rằng thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn. Ông chia sẻ với CNBC rằng nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức "cao dai dẳng", lãi suất cao vẫn có thể là "một rào cản mà các nhà đầu tư phải vượt qua".
“Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết ông chú trọng đến lạm phát hơn là số liệu việc làm; vì vậy, ngay cả khi dữ liệu việc làm ngày mai ở mức thấp, quan điểm của ông có lẽ cũng sẽ không thay đổi. Ngược lại, nếu số liệu khả quan, điều đó có thể phần nào củng cố mối lo ngại của ông”, ông nhận định. “Thật khó để khẳng định rằng tình hình đã hoàn toàn ổn thỏa”.
Cổ phiếu Snowflake là điểm sáng của thị trường, tăng hơn 16% sau khi công ty công bố kết quả lợi nhuận và doanh thu quý II vượt kỳ vọng, đồng thời đưa ra dự báo kinh doanh đầy lạc quan. Trái lại, cổ phiếu Broadcom giảm gần 3% sau màn công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất, do công ty đưa ra dự báo doanh thu gây thất vọng cho quý tài chính thứ tư.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-tang-hon-600-diem-nho-dien-bien-tich-cuc-cua-loi-suat-trai-phieu-20269453055395.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/