Dow Jones mất 900 điểm, S&P 500 giảm mạnh nhất từ tháng 4 khi ông Trump đe dọa đánh thuế 100% Trung Quốc

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ bị báo tháo sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hủy cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 10/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 879 điểm, tương đương 1,9% xuống còn 45.480 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 2,71%, chốt phiên ở mức 6.553 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 3,56%, kết thúc với 22.204 điểm.

Các chỉ số chính trải qua phiên giảm điểm sâu nhất kể từ ngày 10/4. Trước khi Tổng thống Donald Trump đưa ra các bình luận về thuế quan, thị trường từng tăng đáng kể, với chỉ số Nasdaq Composite tiếp tục lập đỉnh mới. 

Sự sụt giảm vào ngày 10/10 đã xóa sạch kết quả tích cực của S&P 500 trong tuần, khi chỉ số này mất 2,4%. Nasdaq Composite và Dow Jones cũng chứng kiến ​​mức giảm trong tuần lần lượt là 2,5% và 2,7%.

 

“Tôi dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình sau hai tuần nữa, tại APEC, ở Hàn Quốc. Nhưng hiện nay dường như không còn lý do gì để làm vậy nữa” ,ông Trump viết trên Truth Social. “Một trong những chính sách mà chúng tôi đang tính đến là tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ”. 

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc đang “cầm tù” toàn thế giới bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên kim loại đất hiếm. Đầu tuần này, Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát thị trường, yêu cầu các thực thể nước ngoài phải có giấy phép từ Bắc Kinh để được phép xuất khẩu hàng hóa có chứa đất hiếm chiếm từ 0,1% tổng giá trị hàng hóa trở lên.

Ông Trump sau đó tuyên bố Mỹ sẽ đánh thuế bổ sung 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/11. Đồng thời, Mỹ cũng sẽ áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với "bất kỳ phần mềm quan trọng nào". 

“Kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vừa bị dập tắt”, ông Jeff Kilburg, nhà sáng lập KKM Financial, nhận định. “Xu hướng chốt lời đang diễn ra mạnh mẽ”. 

Chỉ số đo lường nỗi sợ hãi của Phố Wall - chỉ số biến động CBOE (VIX) - đã tăng vọt lên trên 22, chấm dứt khoảng thời gian 4 tháng khi S&P 500 liên tục lập kỷ lục. Động thái này báo hiệu rằng các nhà giao dịch đang đổ xô mua vào các biện pháp phòng vệ trên thị trường quyền chọn trước nguy cơ chỉ số này sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ chịu thiệt hại nặng nề nhất do quan hệ thương mại xấu đi với Trung Quốc. Nvidia mất khoảng 5%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) giảm gần 8% và Tesla giảm khoảng 5%. Trong khi đó, giá dầu thô của Mỹ cũng đi xuống do các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng mức thuế quan cao hơn cuối cùng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu.

“Không có gì ngạc nhiên khi thấy các cổ phiếu liên quan đến công nghệ giảm mạnh nhất. Những cổ phiếu này có quan hệ đáng kể với thị trường Trung Quốc cả ở lĩnh vực sản xuất cũng như với tư cách là một khách hàng lớn”, ông Art Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth, nói với CNBC. “Rõ ràng, mối quan hệ của Mỹ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vừa trở nên khó khăn hơn”.

 

Đồng thời, chính phủ Mỹ cũng đã bước sang ngày đóng cửa thứ 10 liên tiếp, làm tăng tâm lý bi quan. Thương viện tiếp tục không thông qua được các đề xuất nhằm tiếp tục tài trợ cho chính phủ. Tại thời điểm này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán.

Với việc chính phủ đóng cửa đang diễn ra, việc sa thải nhân viên liên bang “đã bắt đầu”, Giám đốc ngân sách của chính quyền Tổng thống Trump, ông Russell Vought, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-mat-900-diem-sp-500-giam-manh-nhat-tu-thang-4-khi-ong-trump-de-doa-danh-thue-100-trung-quoc-2025101162928170.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/