Dow Jones lao dốc khi giá dầu leo thang, lần đầu đóng cửa dưới 47.000 điểm từ đầu năm 2026

Chứng khoán Mỹ tiếp tục gặp áp lực tại phiên giao dịch 12/3, trong bối cảnh giá dầu thô gia tăng giữa chiến sự ở Iran.

Theo CNBC, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 739,42 điểm, tương đương 1,56% và đóng cửa ở mức 46.677,85 điểm. Đây là lần đầu tiên trong năm nay Dow Jones đóng cửa dưới 47.000 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,52% xuống 6.672,62 điểm. Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 1,78% và kết phiên ở mức 22.311,98 điểm.

 

Giá dầu thô tiếp tục tăng cao sau khi tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei, tuyên bố Eo biển Hormuz nên tiếp tục bị phong tỏa để “gây áp lực lên kẻ địch”.

Giá dầu thô WTI tương lai tăng 9,72% lên 95,73 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 9,22% lên 100,46 USD/thùng - lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 100 USD kể từ tháng 8/2022.

Ngày 12/3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC rằng Hải quân Mỹ “chưa sẵn sàng” hộ tống tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz, nhưng nhiều khả năng lực lượng này sẽ có thể đảm nhận nhiệm vụ vào cuối tháng.

Giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này đã gần như tê liệt khi xung đột ở Trung Đông leo thang. Một số tàu thuyền trong khu vực đã bị tấn công.

Ông Adam Crisafulli, nhà sáng lập hãng phân tích Vital Knowledge, viết trong một lưu ý: “Iran đang gieo rắc sự hỗn loạn kinh tế ở vùng Vịnh – và chiến lược này đang phát huy tác dụng. Các tàu chở dầu đã bị tấn công và Eo biển Hormuz vẫn bị đóng, kéo giá Brent lên trên 100 USD/thùng.

Mỹ và Israel chiếm ưu thế về mặt quân sự, trong khi các chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran có thể đã bị suy yếu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Iran rất cứng rắn và dường như đang dùng dầu thô làm đòn bẩy để buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hạ nhiệt căng thẳng”.

Để góp phần kìm hãm giá năng lượng, ngày 11/3, Mỹ thông báo sẽ xả 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược. Cũng trong ngày này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ của các nước thành viên nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến tại Iran gây ra.

Tuy vậy, giá dầu vẫn chịu áp lực tăng khi thị trường lo ngại xung đột có thể kéo dài.

Ông Anthony Saglimbene, trưởng chiến lược gia tại Ameriprise, nhận định: “Nếu chi phí năng lượng và giá xăng dầu duy trì ở mức hiện tại hoặc tiếp tục tăng trong một thời gian do những diễn biến ở Trung Đông, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng…

Tuy nhiên, tình hình tài chính tổng thể của người tiêu dùng vẫn vững vàng. Thu nhập và việc làm hiện đang ổn định, và lạm phát tiếp tục giảm ở những lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là chi phí nhà ở.

Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt (ngoại trừ tác động tạm thời từ năng lượng) và thị trường cũng như nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng ổn định, tâm lý của người tiêu dùng về chi phí sinh hoạt có thể được cải thiện”.

Bất chấp căng thẳng ở Trung Đông, chỉ số S&P 500 thực chất mới chỉ ghi nhận mức điều chỉnh khá khiêm tốn. Cụ thể, chỉ số này hiện chỉ thấp hơn khoảng 4% so với mức kỷ lục đạt được vào tháng 1.

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-lao-doc-khi-gia-dau-leo-thang-lan-dau-dong-cua-duoi-47000-diem-tu-dau-nam-2026-202631365634700.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/