Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 31/8, chỉ số S&P 500 giảm 0,33% xuống 7.686 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 0,12% và đóng cửa ở mức 26.371 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tụt 374 điểm (tương đương 0,7%) xuống còn 53.186 điểm. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu này bị kéo xuống bởi đà giảm của Goldman Sachs và Alphabet.
Cuối tuần trước, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận với MS NOW rằng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng tên lửa trên đảo Larak của Iran. Cuộc tấn công hôm 30/8 là đòn tấn công đầu tiên vào các vị trí của Iran được Mỹ công khai thừa nhận kể từ cuối tháng 7, trong bối cảnh truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Tehran đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Jordan để trả đũa.
Giá dầu tăng vọt sau khi xung đột tái diễn. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) chốt phiên tăng 2,83% lên 85,76 USD/thùng. Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 2,71% lên mức 90,49 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ Mỹ hạn dài tăng cùng với giá dầu trong phiên đầu tuần, góp phần làm gia tăng tâm lý tiêu cực trên thị trường chứng khoán.
Ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư quốc gia của U.S. Bank Asset Management, nhận định giá dầu hiện tại là "hơi cao", nhưng đợt tăng giá mới nhất này sẽ không gây thiệt hại đáng kể.
"Thế giới có đủ lượng dầu cần thiết, và mức giá từ 80 đến 90 USD không quá cao đến mức làm sụp đổ nền kinh tế", ông cho biết. "Diễn biến hôm nay chỉ đưa giá dầu lên mức cao của biên độ đó, nhưng không làm thay đổi triển vọng của chúng tôi đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp, lĩnh vực AI, xu hướng đưa sản xuất trở lại trong nước hay quá trình điện khí hóa nền kinh tế”. Ông nói thêm rằng nếu giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, thì mới bắt đầu " gây trở ngại khá lớn".
Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã góp phần tạo ra những biến động mạnh trong giao dịch tháng 8, nhưng Phố Wall vẫn ghi nhận mức tăng trưởng trong tháng, dẫn đầu là lĩnh vực công nghệ.
Chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 1% tính từ đầu tháng, đánh dấu tháng tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Đây cũng là tháng tăng điểm thứ 15 trong vòng 16 tháng qua của chỉ số các cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chip) này. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã ghi nhận mức tăng hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 5, lần lượt đi lên 2,6% và 3,9%. Cả S&P 500 và Dow Jones cũng đã chạm mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 8.
Nhóm cổ phiếu công nghệ đóng vai trò dẫn dắt đà tăng, với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đạt kết quả vượt trội. Ngành công nghệ thuộc S&P 500 đã chốt tháng với mức tăng hơn 6%. Cổ phiếu Nvidia vọt lên khoảng 10%, trong khi Microsoft tăng hơn 9% và Micron Technology tiến thêm hơn 16%.
Tuy nhiên, tháng 8 vẫn là một tháng đầy biến động khi những lo ngại về lạm phát đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên mức cao nhất trong nhiều năm. Bộ Tài chính Mỹ đã nỗ lực ngăn chặn đà bán tháo bằng cách thông báo sẽ tăng cường mua lại nợ, nhưng lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài vẫn duy trì ở mức cao.
Vào cuối tuần trước, ông Kevin Warsh – Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – cũng bày tỏ lo ngại về lạm phát, đồng thời lưu ý rằng: "Mặc dù các số liệu [lạm phát] trong mùa hè này khả quan hơn dự kiến, nhưng chúng không cho thấy các xu hướng cơ bản đã thực sự cải thiện đáng kể”.
Các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn rõ hơn về tình hình kinh tế trong tuần này khi báo cáo việc làm tháng 8 được công bố vào ngày 4/9. Ngoài ra, dữ liệu hàng tháng về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cũng sẽ được công bố. Giới giao dịch cũng sẽ theo dõi sát sao các diễn biến từ Asheville, Bắc Carolina, nơi đang diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-bay-gan-400-diem-khi-my-lai-khong-kich-iran-2026916182764.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/