Dòng vốn hàng nghìn tỉ đồng liên tiếp chảy về Hano-Vid

Chỉ tính từ đầu tháng 7 đến nay, Hano-Vid đã phát hành tổng cộng 120 lô trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị 5.654,6 tỉ đồng.

CTCP bất động sản Hano-Vid vừa công bố phát hành thành công 60 lô trái phiếu (HNV.BOND.08.2020.01-60) với tổng giá trị 2.885,4 tỉ đồng từ ngày 7/8 đến ngày 9/11/2020. Trái phiếu được phát hành theo hình thức riêng kẻ, không có tài sản đảm bảo.

Kì hạn trái phiếu 5 năm, đáo hạn từ ngày 7/8 đến ngày 7/11/2025. Tiền gốc và lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần vào ngày cuối cùng của kì trả lãi hoặc vào ngày hoàn trả cuối cùng.

Cách đây không lâu, doanh nghiệp này công bố đã phát hành thành công 60 lô trái phiếu (HNV.BOND.07.2020.01-60) với tổng giá trị 2.769,2 tỉ đồng chỉ trong ngày 9/7. Trái phiếu được phát hành theo hình thức riêng kẻ, không có tài sản đảm bảo. Kì hạn trái phiếu 5 năm, đáo hạn ngày 9/7/2025.

Đến ngày 9/10, doanh nghiệp công bố sẽ mua lại 1.500 tỉ đồng trái phiếu trước hạn, tương ứng với 25 tỉ đồng mỗi lô. Thời gian dự kiến giao dịch từ 5/11/2020 đến 5/2/2021. Mục đích mua lại nhằm giảm nợ hoặc cơ cấu lại nợ.

Dòng vốn hàng nghìn tỉ đồng liên tiếp chảy về Hano-Vid  - Ảnh 1.

Dự án TNR GoldSilk Complex (Hà Đông, Hà Nội) do Hano-Vid làm chủ đầu tư. (Ảnh: goldsilk-tnr.com.vn)

Theo tìm hiểu, CTCP bất động sản Hano-Vid được thành lập năm 2010, có địa chỉ tại 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ của dự án khu chung cư Goldsilk Complex do Hano - Vid đầu tư từ năm 2016.

Doanh nghiệp được thành lập bởi ba pháp nhân là: CTCP Dệt Hà Đông, Tổng CTCP Dệt may Hà Nội và CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group, nay là TNG Holdings) với vốn điều lệ ban đầu là 771,5 tỉ đồng.

Theo thông tin đăng kí thay đổi hồi tháng 3/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên 3.544 tỉ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Đạt (sinh năm 1985).

Từ đầu năm đến nay, Hano-Vid gây chú ý trên thị trường bất động sản khi liên tiếp trúng thầu loạt dự án có qui mô hàng chục ha tại nhiều tỉnh thành như Hà Tĩnh, Yên Bái, Đắk Nông, Quảng Ninh,...

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dong-von-hang-nghin-ti-dong-lien-tiep-chay-ve-hano-vid-20201114221817946.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/