Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời nhận cam kết đầu tư 1 tỉ đồng của 'shark' Liên có phải là hình thức đánh bạc?

Tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đã nhận cam kết đầu tư 1 tỉ đồng từ Shark Liên. Tuy nhiên, liệu mô hình này có phải là một hình thức đánh bạc?

Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời nhận cam kết đầu tư 1 tỉ đồng từ Shark Liên

Lâm Quốc Khải (nghệ danh Lộ Lộ) từng tham gia chương trình "Solo cùng Bolero" mùa 2018 và giành ngôi á quân trong đêm chung kết chương trình.

Mới đây, Quốc Khải tiếp tục lên sóng truyền hình trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Với tư cách là trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, "founder" mong muốn kêu gọi các "cá mập" rót 1 tỉ đồng để đối lấy 10% dự án kinh doanh lô tô offline.

3712_1

Lâm Quốc Khải (trái) xuất hiện trên "Solo cùng Bolero" mùa 2018. Ảnh: Solo cùng Bolero.

Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời dựa trên một trò chơi dân gian ở miền Trung. Mỗi người tới dự sẽ nhận các tấm phiếu ghi bảng số để tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Người sở hữu tấm vé có ghi những con số khớp với kết quả lô tô sẽ nhận giải thưởng. Trước đó, người tới dự phải mua vé đề tham dự.

Hiện tại đoàn lô tô đang tiếp tục mở thêm dịch vụ kinh doanh lô tô trực tuyến và chào mời một thỏa thuận đầu tư khác là 10 tỉ đồng đổi lấy 20% cổ phần dự án lô tô online.

Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà đầu tư, việc mở thêm lô tô trực tuyến sẽ khiến nhà sáng lập phân tâm. Trong khi đó, mô hình kinh doanh online cũng hoàn toàn mới, chưa có khách hàng. Đây chính là lí do khiến bà Thái Vân Linh và ông Nguyễn Mạnh Dũng quyết định từ chối đầu tư.

Thậm chí ông Phạm Thanh Hưng và ông Nguyễn Thanh Việt còn nghi ngại về rủi ro pháp lí của đoàn lô tô. 

photo-1-15712704362461152216860

Lâm Quốc Khải kêu gọi đầu tư 1 tỉ đồng từ Shark Liên. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

"Ai cũng biết lô tô là một trò vui chơi có thưởng. Tức là nó thuộc về ngành nghề kinh doanh xổ số. Mình gọi xổ số cho nó văn minh, nhưng bản chất là cờ bạc", ông Hưng phân tích.

Dù 4 "cá mập" từ chối, Khải vẫn nhận cái gật đầu từ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên. Bà Liên sẽ đầu tư vào dự án kinh doanh lô tô offline 1 tỉ đồng đổi lấy 10% cổ phần theo đúng kế hoạch của Lộ Lộ.

Dịch vụ của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời có phải mô hình đánh bạc?

Theo phân tích của luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa thuộc văn phòng luật sư X trên kênh "Luật sư X/Khởi nghiệp và pháp luật", người dân hoàn toàn có thể coi lô tô Sài Gòn Tân Thời là hình thức đánh bạc vì một số lí do.

Thứ nhất, chính Khải từng thừa nhận nhà nước chưa công nhận hình thức lô tô là một trò chơi truyền thống. 

"Ngoài ra, các shark có nhận định trò chơi này mang thiên hướng và bản chất là cờ bạc. Mà cờ bạc không được cấp phép là đánh bạc trái phép", luật sư Nghĩa cho hay.

Theo ông Nghĩa, đánh bạc trái phép là một tội danh trong luật hình sự, vì đánh bạc là tham gia vào một hình thức trò chơi may rủi, mà kết quả là được-thua bằng tiền bạc hoặc hiện vật. 

"Người thắng sẽ nhận thưởng từ người chơi cùng hoặc chủ trò chơi. Nếu kết quả thắng cuộc là khách quan, đây là đánh bạc. Nếu kết quả không khách quan, đây là lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ông Nghĩa phân tích.

Untitled

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời là một hình thức đánh bạc. Ảnh: Luật sư X / Khởi nghiệp và Pháp luật.

Một hình thức đánh bạc là trái pháp luật khi pháp luật cấm. Trong trường hợp, cá nhân hay doanh nghiệp muốn kinh doanh loại hình lô tô, họ cần có giấy phép đặc thù.

Ông Nghĩa nhận định, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đang vận hành mô hình kinh doanh xổ số thu nhỏ. Do đó, dịch vụ cần phải có sự đồng ý và quản lí của Bộ Tài chính. Cụ thể , họ cần oại giấy phép hành nghề đặc biệt dành cho cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

"Chính vì vậy, 99,99% mô hình của công ty này sẽ không được cấp phép", ông Nghĩa kết luận.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/doan-lo-to-sai-gon-lam-thoi-nhan-cam-ket-dau-tu-1-ti-dong-cua-shark-lien-co-phai-la-hinh-thuc-danh-bac-20191118112742791.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/