Điểm chung của 3 tỉ phú chứng kiến công ty suy sụp, tài sản bay hơi

Sếp của startup văn phòng Mỹ WeWork, chuỗi cà phê Trung Quốc Luckin Coffee và hãng dịch vụ tài chính Đức Wirecard đều vay hàng trăm triệu USD và thế chấp bằng cổ phiếu công ty.

Theo Bloomberg, Markus Braun - cựu CEO Wirecard AG - vay khoảng 150 triệu euro (170 triệu USD) và thế chấp bằng 50% cổ phần của ông ta ở công ty. Sau vụ 2,1 tỉ USD được ghi trong sổ sách tài chính của Wirecard "không cánh mà bay", giá cổ phiếu hãng công nghệ tài chính Đức bốc hơi 80%.

Braun bán phần lớn cổ phần Wirecard, khiến giá cổ phiếu càng lao dốc nhanh hơn. Mới đây, Wirecard đã nộp đơn xin giải thể. Công ty này nợ tới 4 tỉ USD. Theo Reuters, hôm 1/7, cảnh sát Đức và Áo đã khám xét văn phòng của Wirecard tại hai quốc gia này.

Cựu CEO WeWork Adam Neumann vay tới 500 triệu USD và thế chấp bằng cổ phiếu startup chia sẻ văn phòng đình đám này. Sau khi kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) sụp đổ vì kết quả kinh doanh thảm hại, WeWork rơi vào khủng hoảng, giá trị vốn hóa sụt giảm từ mức đỉnh 47 tỉ USD xuống chỉ còn vỏn vẹn 2,9 tỉ USD vào tháng 5.

Điểm chung của 3 tỉ phú chứng kiến công ty suy sụp, tài sản bay hơi - Ảnh 1.

Cựu CEO Wirecard Markus Braun. Ảnh: Reuters.

Tương tự, Chủ tịch Luckin Coffee Lu Zhengyao vay 518 triệu USD từ nhiều ngân hàng với thế chấp là cổ phiếu. Hiện ông Lu đã rơi vào cảnh phá sản sau vụ Luckin thừa nhận khai khống doanh thu năm 2019.

Chủ tịch Lu trở thành tỉ phú USD sau khi Luckin phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Mỹ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông chủ chuỗi cà phê được mệnh danh là "Starbucks Trung Quốc" đã đội nón ra đi khi giá cổ phiếu công ty sụt giảm hơn 85% từ tháng 4.

Theo Bloomberg, trên thực tế không ít nhà sáng lập và CEO đình đám vay hàng trăm triệu USD và thế chấp bằng chính cổ phiếu công ty mình. Có thể kể đến CEO Tesla Elon Musk, ông chủ SoftBank Masayoshi Son hay nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison.

Nguồn tin của Bloomberg Billionaires Index cho thấy Elon Musk thế chấp khoảng 54% cổ phần của ông ở Tesla, có giá trị khoảng 19,9 tỉ USD. Larry Ellison thế chấp 27% cổ phần của ông ở Oracle (16,9 tỉ USD). Masa Son thế chấp 40% cổ phần của ông ở SoftBank (11,5 tỉ USD).

Điểm chung của 3 tỉ phú chứng kiến công ty suy sụp, tài sản bay hơi - Ảnh 2.

Cựu CEO WeWork Adam Neumann vay khoảng 500 triệu USD. Ảnh: Getty Images.

Elon Musk, Larry Ellison, Masa Son, Wang Wei (SF Holding) và Steven Rales (Danaher) thế chấp số cổ phiếu có tổng giá trị lên đến 60 tỉ USD.

“Đây là hiện tượng gây nhiều quan ngại. Không phải mọi trường hợp đều có vấn đề, nhưng xu hướng này cần được giám sát chặt chẽ”, Bloomberg dẫn lời nhà phân tích dữ liệu Brett Miller thuộc ISS ESG nhận định.

Theo ISS, 307 công ty thuộc nhóm Russell 3000 Index có ít nhất một giám đốc điều hành thế chấp cổ phiếu công ty. Hiện tượng này rất phổ biến ở các doanh nghiệp do người sáng lập đóng vai trò điều hành.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/diem-chung-cua-3-ti-phu-chung-kien-cong-ty-suy-sup-tai-san-bay-hoi-20200703065732143.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/