ĐHĐCĐ Tân Tạo: Bà Hoàng Yến vắng mặt năm thứ 6 liên tiếp, giá cổ phiếu không bằng li trà đá dù doanh thu đột biến

Tại ĐHĐCĐ 2019, ông Đặng Thành Tâm (ủy quyền từ chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến) cho biết, 6 tháng đầu năm, doanh thu của Tân Tạo đạt hơn 800 tỉ đồng. Con số này bằng khoảng 44% kế hoạch năm 2019.

Sau nhiều năm hụt kế hoạch, Tân Tạo tiếp tục đặt mục tiêu lớn về doanh thu, lợi nhuận

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã: ITA) sáng nay (ngày 28/6), bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc vắng mặt. Đây là năm thứ 6 bà Yến không tham dự ĐHĐCĐ.

Bà Yến ủy quyền điều hành Đại hội cho em trai là ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC).

dai-hoc-tan-tao_tmpw

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Tân Tạo gấp 5,6 lần thực hiện 2018. (Ảnh: Đầu tư Chứng khoán)

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 mà HĐQT đã trình, tổng doanh thu cả năm là 1.885 tỉ đồng, gấp gần 3 lần so với kết quả thực hiện năm 2018 và lợi nhuận sau thuế 455 tỉ đồng, gấp 5,6 lần. Con số lợi nhuận này cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, mảng cho thuê đất và nhà xưởng sẽ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, tương ứng 95%, đạt 1.791 tỉ đồng. Còn lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ và tài chính.

Tuy nhiên, năm 2018, Tân Tạo chỉ hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận năm. Trước đó doanh nghiệp cũng có nhiều năm đặt mục tiêu cao nhưng đều không hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Theo thông tin mà ông Đặng Thành Tâm cung cấp tại Đại hội, tính đến nay, doanh thu của Tân Tạo đạt hơn 800 tỉ đồng, khác hẳn mọi năm. Khả năng hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch.

Ông Tâm cũng cho biết, năm 2018, Tân Tạo đã đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, tạo quỹ đất sẵn sàng với trị giá 6.000 tỉ đồng theo giá gốc để đón đầu nhà đầu tư Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Năm qua, Tân Tạo cũng trả được hơn 500 tỉ đồng nợ vay, kéo công nợ thực tế đến ngày 31/12/2018 còn 1.939 tỉ đồng, chiếm gần 15%% tổng tài sản và 18% vốn chủ sở hữu.

Năm 2019, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện Khu công nghiệp (KCN) Tân Đức, đồng thời thúc đẩy khu công nghệ cao 200 ha. Cũng trong năm nay Tân Tạo sẽ mở đầu việc tăng cường ủy thác đầu tư và phát triển KCN công nghệ cao (dược phẩm) ở Mỹ. Từ 2020 trở đi, lĩnh vực này sẽ trở thành đầu mối đầu tư tại Mỹ.

Thoái vốn loạt dự án trong nước, đầu tư sang Mỹ

Theo các Tờ trình, năm nay công ty dự kiến thoái vốn tại loạt dự án trong nước. Cụ thể, Tân Tạo sẽ thoái toàn bộ vốn đầu tư vào dự án khu Thương mại – Dịch vụ - Nghỉ dưỡng tại Bãi Sao, Phú Quốc và thoái toàn bộ vốn tại dự án Đô thị Tân Tạo trong trường hợp tìm được đối tác thích hợp; thoái toàn bộ vốn tại CTCP Sài Gòn Đà Lạt, CTCP Phim trường Vina nếu đạt giá kỳ vọng.

Đồng thời, công ty sẽ bán 4,6 ha đất khu An Khang thuộc Khu đô thị Ecity Tân Đức, dự kiến doanh thu khoảng 770 tỉ đồng; hoàn thiện và bán nhà ở khu Tài Lộc, khu Hạnh Phúc, khu Thiên Nga, thuộc Khu đô thị Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu trong năm 2019.

Năm 2019, Tân Tạo tập trung vào KCN Tân Đức giai đoạn 2; hoàn thiện thủ tục pháp lý và góp vốn vào dự án KCN Sài Gòn Mê Kông (diện tích 200 ha) tại Long An. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai xây dựng dự án Tân Tạo plaza 4, 5, 6, quy mô 50.000 m2 tại khu dân cư Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM.

Cũng trong năm này, công ty sẽ xây dựng và sửa chữa hơn 27.000 m2 nhà xưởng trong KCN Tân Đức; cho thuê 50 ha đất KCN Tân Đức; hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh Phúc, khu biệt thự Tài Lộc, khu Thiên Nga thuộc Khu đô thị ECity…

Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư ủy thác vào các dự án Công nghệ cao tại Mỹ với khoảng 8 triệu USD (mức vốn đăng ký khoảng 10 triệu USD).

'Tại sao giá cổ phiếu không đủ một ly trà đá?'

Trong phần thảo luận, cổ đông đặt câu hỏi: "Tôi không thể chấp nhận việc Chủ tịch HĐQT vắng mặt suốt 5 kỳ họp, kỳ này là 6. Tại sao hiện tại giá cổ phiếu không bằng giá một li trà đá? Giá cổ phiếu lúc tôi mua ăn được 2 tô hủ tiếu, giờ bán đi không đủ 1 li trà đá...".

ita

Diễn biến giá cổ phiếu ITA của Tân Tạo trong 6 tháng trở lại đây. (Nguồn: VnDirect)

Trả lời câu hỏi này, ông Đặng Thành Tâm khẳng định sẽ báo cáo lại với bà Yến và gửi thư trực tiếp cho cổ đông. Theo ông, giá cổ phiếu bao giờ cũng theo sát kết quả kinh doanh, mà kết quả kinh doanh những năm qua của công ty không cao. Với kết quả kinh doanh của 6 tháng đầu năm, lãnh đạo kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ khả quan hơn. "Mong cổ đông chia sẻ và chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa", ông Tâm nói.

Không thỏa mãn với câu trả lời của ông Đặng Thành Tâm, một cổ đông khác tiếp: "Năm ngoái, ông Tâm phát biểu cũng hùng hồn, nhà đầu tư nhảy vào "chết" gần hết rồi. Tôi đề nghị ông Tâm tham gia ban lãnh đạo Tập đoàn, đồng thời chia cổ tức năm 2019 là 5%. Nếu không hoàn thành được kế hoạch năm, tôi đề nghị ban lãnh đạo từ chức".

Đáp lại, ông Tâm cũng nhấn mạnh sẽ trình bày lại với HĐQT để cân đối. Năm nay, Tân Tạo bắt đầu mở bán cả nhà ở lẫn khu công nghiệp nên có thể đạt được con số doanh thu cao hơn. Dù mấy năm vừa qua khó khăn nhưng năm nay sẽ khởi sắc hơn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dhdcd-tan-tao-gia-co-van-phieu-bang-ly-tra-da-du-doanh-thu-nua-nam-khoi-sac-va-khac-han-moi-nam-20190628120839459.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/