ĐHĐCĐ Minh Phú: Tăng mạnh xuất khẩu từ cuối tháng 6, tự tin đạt kế hoạch lãi trước thuế 994 tỉ đồng

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Minh Phú cho rằng cuối tháng 6 trở đi sẽ tăng mạnh xuất khẩu sau khi các hợp đồng được kí đủ đến cuối năm, theo đó lợi nhuận sẽ hoàn lại, kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tự tin sẽ đạt 994 tỉ đồng.

Sáng 27/6, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) tổ chức Đại hội đông cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 nhằm thông qua các kết quả thực hiện trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư cho năm mới.

Tại đại hội, HĐQT trình và được cổ đông thông qua kế hoạch năm 2020 với chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu 56.700 tấn, tương đương giá trị xuất khẩu 638 triệu USD, giảm 1% so với năm 2019.

Công ty có kế hoạch mở rộng vùng nuôi tại Kiên Giang, Lộc An để thả nuôi khoảng trên dưới 1.000 ao và kết hợp xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao thông qua áp dụng các mô hình như thu tỉa ba giai đoạn, mô hình ba sạch, mô hình semi Biofloc, nuôi trong bể nổi,... nhằm có nguồn nguyên liệu ổn định.

Kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm 11% còn 15.206 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 994 tỉ đồng, giảm 30% so với kế hoạch 2019 nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến cao gấp đôi, kì vọng đạt 915 tỉ đồng. Năm trước, công ty này chỉ thực hiện 35% kế hoạch năm.

ĐHĐCĐ Minh Phú - Ảnh 1.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Minh Phú sáng ngày 27/6. Ảnh: P. Dương.

Trong quí I năm nay, Minh Phú ghi nhận 2.844 tỉ đồng doanh thu thuần và 58 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, trong ba tháng đầu năm, công ty thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 6% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Tính đến ngày 31/3/2020, hàng tồn kho của Minh Phú ghi nhận tăng 11% so với hồi đầu năm, lên gần 3.224 tỉ đồng với hơn 2.872 tỉ đồng là thành phẩm, hàng hóa. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 10%, còn 1.266 tỉ đồng. Tại thời điểm cuối quí I/2020, tổng tài sản của Minh Phus ghi nhận gần 8.320 tỉ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm.

Trước đó, năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Minh Phú đạt 644 triệu USD, giảm 15% so với năm 2018 và thực hiện được 76% kế hoạch. Doanh thu thuần đạt gần 17.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 445 tỉ đồng, tương ứng thực hiện 89% và 37% kế hoạch đề ra.

Lí giải về kết quả kinh doanh giảm sút, ông Lê Văn Điệp, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Minh Phú, cho biết do chịu cạnh tranh từ những nước Ấn Độ, Indonesia. Thêm nữa, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên.

Ngoài ra, trong năm 2019, Minh Phú đã phát hành riêng lẻ 60 triệu cp cho MPM Investments (Công ty con của đối tác chiến lược Mitsui) và tăng vốn điều lệ từ 1.400 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng. Theo đó, MPM Investments hiện sở hữu 35,1% vốn của Minh Phú.

ĐHĐCĐ Minh Phú - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Minh Phú tại đại hội. Ảnh: P. Dương

Đại hội cũng thông quan phương chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Số tiền dự chi gần 300 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2020.

Cho năm 2020, công ty muốn phân phối 50% lợi nhuận đạt được để chia cổ tức, trích lập các quĩ 10% và lợi nhuận để lại là 40%.

Ngoài ra công ty cũng thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Tsukahara Keiichi, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2019 - 2024 đối với ông Nagoya Yutaka.

Thảo luận: 

Tình hình điều tra của cơ quan hải quan Mỹ đối với Minh Phú như thế nào?

- Ông Lê Văn Quang: Nguyên đơn liên minh tôm miền nam, trước kia có đơn nặc danh gửi thượng nghị sĩ Mỹ, sự việc xảy ra vào tháng 6/2019, cuối năm gửi cho nguyên đơn nên Minh Phú phải dồn nhân lực tài lực tập trung trả lời câu hỏi khiếu kiện, đến giờ Minh Phú đã gửi câu trả lời tương đối hoàn thiện.

Ban đầu dự kiến ngày 26/4/2020 sẽ đưa ra kết luận nhưng do dịch COVID-19 nên cơ quan hải quan Mỹ dời lại cuối tháng 10. Kết quả tương đối tốt, luật sư Mỹ đã sang làm việc rà soát chứng minh Minh Phú không sai, hoàn toàn đúng đắn, khả năng thắng kiện trên 90%. 

Thực ra do vụ kiện này Minh Phú phải dồn lục lượng làm hồ sơ, quá trình sản xuất, rà soát từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm nên vấn đề sản xuất 2019 bị ảnh hưởng, làm kế hoạch sản xuẩt 2019 giảm sút.

Dự án nhà máy Minh Quí dự kiến vận hành 2020, phục vụ nhu cầu thị trường Trung quốc, đến nay tiến độ đầu tư dự án như thế nào?

- Ông Lê Văn Quang: Khi lên kế hoạch xây dựng dự án, Minh Phú gặp phải vụ kiện cáo buộc nên dự án chậm lại, chưa triển khai, sang năm 2020 do dịch COVID-19 khiến tình hình thị trường khó khăn nên HĐQT quyết định tập trung tối đa hóa công suất các nhà máy còn dự án Minh Quí sẽ thực hiện chậm lại.

EVFTA mang lại lợi thế cho ngành tôm, riêng Minh Phú có định hướng và mục tiêu như thế nào cho 2-3 năm tới và sản lượng xuất khẩu sang EU bao nhiêu tấn?

- Ông Lê Văn Quang: Khi EVFTA có hiệu lực, mới dc miễn giảm về 0% thuế đối với mặt hàng tươi, hiện nay mặt hàng tôm tươi đang có thuế 4,2% nên không có tác dụng nhiều, sau 3-7 năm sau thì mới giảm mặt hàng luộc, mặt hàng này đang thuế 15%. 

Chính vì vậy trong mấy năm đầu, ngành tôm chưa hưởng lợi nhiều, Minh Phú đang kế hoạch tập trung sản xuất mặt hàng luộc để đẩy manh sang EU, nâng dần tỉ lệ từ 12% lên 14-15% năm 2020 và mỗi năm nâng dần đến khi thuế bằng 0 sẽ lên 20-25%. 

Minh Phú bổ sung tờ trình cổ tức 2019 tại đại hội 2020 chỉ 1.500 đồng/cp mặc dù phù hợp kết hoạch kinh doanh 2019 nhưng không đúng với cam kết năm ngoái, ông Quang có quan điểm gì khi không hoàn thành đúng cam kết?

- Ông Lê Văn Quang: Ban đầu Minh Phú vẫn giữ quan điểm chia cổ tức 5.000 đồng nhưng Mitsui phản đối khi cho rằng dịch bệnh khó khăn, Minh Phú chia 5.000 đồng không hợp lí, Mitsui đề nghị chia chỉ 88 tỉ đồng.

Dịch đang có thể bùng phát đợt 2, thay vì chia cổ tức thì dự phòng để kinh doanh tốt, qua trao đổi rất nhiều và các bên thống nhất chia 1.500 đồng. Chúng tôi mong cổ đông thông cảm, dịch bệnh gây khó khăn, thị trưởng ảnh hưởng, thị phần đối với nhà hàng, khách sạn, tàu trên biển chiếm đến 50% nhưng gần như đóng cửa, chỉ có 10-20% nên Minh Phú mất hẳn 50% cái này làm doanh thu, kế hoạch xuất khẩu 5 tháng giảm nhiều nhưng nếu cuối năm tốt có thể họp và chia thêm.

2019 có nhiều ảnh hưởng thời tiết và đối tác khiến lợi nhuận sau thuế chưa đến 40%, năm 2020 có phòng ngừa rủi ro không, có quá lạc quan khi dịch vẫn cao điểm, nếu khả thi thì yếu tố nào hỗ trợ khi lợi nhuận tăng gần gấp đôi name 2019?

- Lê Văn Quang: 5 tháng đầu năm sản xuất gần đạt kế hoạch là 92% nhưng xuất khẩu giảm 25% nên lượng tồn kho tương đối nhiều, hợp đồng kí đến cuối năm thì rất nhiều, khách hàng chưa cho xuất, phải cuối tháng 6 trở đi mới xuất khẩu mạnh, lợi nhuận sẽ hoàn lại, kế hoạch lợi nhuận tự tin sẽ đạt 994 tỉ đồng.

Đến giờ này, năm 2020 Minh Phú vẫn tự tin sẽ đạt và vượt, chỉ còn một lo ngại là dịch bùng phát lần 2, người ăn tôm như nhà hàng, khách du kịch không có thì lượng tôm size lớn không bán dc, tồn kho cao làm cho kế hoạch xuất khẩu giảm. Nhưng đến giờ này hợp đồng kí đủ rồi, chắc đạt rồi, nhưng nếu dịch bùng phát khách hàng có thể chưa chịu nhận hàng và đợi sang năm thì kế hoạch mới bị ảnh hưởng. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dhdcd-minh-phu-tang-manh-xuat-khau-tu-cuoi-thang-6-tu-tin-dat-ke-hoach-lai-truoc-thue-994-ti-dong-20200627121211128.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/