Đang bị điều tra tội buôn bán tình dục, triệu phú Jeffrey Epstein chết trong tù

Nguồn tin của Bloomberg cho biết nhà đầu tư triệu phú Jeffrey Epstein – người đang bị truy tố về tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên – đã chết trong trại giam.

Hãng tin ABC News dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết Jeffrey Epstein được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong trại giam ở Lower Manhattan, New York.

Còn theo New York Post, thi thể của ông Epstein được đặt trên cáng và đưa ra khỏi Trại Cải tạo Manhattan vào khoảng 7h30 sáng 10/8 theo giờ địa phương (tức 18h30 theo giờ Việt Nam).

Jeffrey Epstein sinh năm 1953, năm nay 66 tuổi. Ngày 6/7 vừa qua, ông ta bị bắt để điều tra về tội buôn bán tình dục trẻ em gái ở Florida và New York.

Ông Jeffrey từng xin được tại ngoại nhưng tòa án từ chối. Một tuần sau, ngày 23/7, ông ta được tìm thấy đang bất tỉnh trong phòng giam với nhiều vết bầm trên cổ. Sau sự việc này, ông ta ở trong tình trạng được theo dõi đề phòng trường hợp tự sát.

Jeffrey Epstein được cho là có quan hệ với nhiều nhân vật quyền lực trong giới chính trị bao gồm Cựu Tổng thống Bill Clinton, đương kim Tổng thống Donald Trump, tỉ phú Leslie Wexner, … Tuy nhiên tất cả những nhân vật này đều tỏ vẻ xa lánh Jeffrey sau khi ông ta bị bắt vào tháng 7 vừa qua.

_107810999_trumpandepstein

Jeffrey Epstein (trái) và Donald Trump (phải) năm 1997. Ảnh: Getty Image.

Các công tố viên Mỹ cho rằng Jeffrey Epstein đã dùng tiền và quyền lực của mình để lạm dụng tình dục hàng chục cô gái trẻ ngay tại nhà của ông ta. Sau mỗi lần trụy lạc, Jeffrey Epstein trả cho mỗi người vài trăm USD và nếu các cô gái này lôi kéo được thêm các nạn nhân khác, họ sẽ được nhận thêm hàng trăm USD.

Cũng theo các công tố viên, thời gian phạm tội là từ năm 2002 đến 2005, địa điểm ngay tại khu nhà của Jeffrey Epstein tại Manhattan (New York) và Palm Beach (Florida). Các cô gái nạn nhân của ông ta được cho là đều còn rất trẻ, có người chỉ mới 14 tuổi.

Năm 2005, cảnh sát Palm Beach điều tra Epstein sau khi một bà mẹ tố cáo ông ta quấy rối tình dục cô con gái 14 tuổi của bà. Năm 2008 Epstein nhận tội và phải ngồi tù 13 tháng.

Quan hệ với Tổng thống Trump

Đầu tháng 7, khi trả lời phỏng vấn tờ New York Times, doanh nhân George Houraney tại Florida cho biết vào năm 1992, ông từng tổ chức một bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của tỉ phú Donald Trump, người mà sau này sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Theo lời ông Houraney, bữa tiệc chỉ có Epstein, Donald Trump và tới 28 cô gái. Sự việc cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Epstein và Donald Trump cho tới khi hai bên bất đồng và "cạch mặt" nhau vì một thương vụ không thành. Chi tiết về sự chia rẽ giữa hai người không được công bố rõ.

getty Trump Jeffrey Epstein

Từ trái qua phải Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein và phụ nữ nổi tiếng giàu có người Anh Ghislaine Maxwell chụp ảnh cùng nhau tại Mar-a-Lago, năm 2000. Ảnh: Getty Image.

Năm 2002, ông Trump còn không tiếc lời tán dương Jeffrey Epstein: "Tôi đã biết Jeffrey trong 15 năm qua. Một người tuyệt vời. Chơi cùng ông ta rất vui. Có người còn nói rằng ông ta thích phụ nữ đẹp chẳng kém gì tôi, và nhiều phụ nữ trong số đó còn rất trẻ".

Ông Houraney nhớ lại ông đã từng cảnh báo Donald Trump về thói xấu của Jeffrey Epstein: "Khi đó tôi đã nói 'Này Donald, tôi biết rõ Jeffrey, tôi không thể để ông ta theo đuôi những cô gái trẻ được. Tên của tôi có ở sự kiện này và tôi không thể để tên mình bị dính bê bối được".

Theo ông Houraney: "Tôi đã phải cấm Jeffrey khỏi các sự kiện của mình nhưng ông Trump không quan tâm đến chuyện đó".

Sau khi Jeffrey Epstein bị bắt hồi tháng 7, Tổng thống Trump nói ông "chỉ biết Epstein bình thường như những người ở Palm Beach biết Epstein".

Ông Trump nói thêm: "Tôi và ông ta đã đường ai nấy đi. Tôi không nói chuyện với ông ta 15 năm rồi và tôi chưa từng quí mến gì ông ta, tôi có thể khẳng định điều đó". 

Tuy nhiên tuyên bố này của ông Trump có vẻ trái ngược với nhận xét năm 2002 rằng Jeffrey Epstein là "một người tuyệt vời".

Sau khi ông Trump trúng cử Tổng thống, Jeffrey Epstein từng khoe rằng chính ông là người đã giới thiệu ông Trump với người vợ thứ ba là Melania Trump. Tuy nhiên cả hai vợ chồng Tổng thống chưa từng nhắc đến chi tiết này. Theo lời bà Trump, chồng tương lai của bà đã chủ động xin số điện thoại của bà tại một bữa tiệc ở Kit Kat Club năm 1998.

Năm 2016, một phụ nữ tên Virginia Giuffre từng khai với tòa án rằng cô từng bị Jeffrey Epstein sử dụng làm nô lệ tình dục trong giai đoạn 200-2002. 

Cô ta còn khẳng định từng bị buộc phải phục vụ nhiều nhân vật có tiếng như cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, cựu Thượng nghị sĩ George Mitchell ... Những người có liên quan đều cực lực phản đối lời khai của Virginia Giuffre.

Jeffrey Epstein bắt đầu làm việc tại ngân hàng đầu tư Bear Stearns vào năm 1976 với vai trò trợ lí cho một giao dịch viên trên sàn chứng khoán. Ông ta nhanh chóng được thăng chức lên làm giao dịch viên quyền chọn và làm việc trong bộ phận các sản phẩm đặc biệt của ngân hàng. 

Ông ta còn được giao quản lí các khách hàng giàu có nhất của ngân hàng để tư vấn về các chiến lược giảm nghĩa vụ thuế. Jimmy Cayne - người sau này trở thành CEO của Bear Stearns - từng khen ngợi kĩ năng của Epstein đối với các khách hàng giàu có và sản phẩm phức tạp. 

Về sau, Epstein bị yêu cầu từ chức và rời khỏi Bear Stearns rồi lập công ty riêng J. Epstein & Co.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dang-bi-dieu-tra-toi-buon-ban-tinh-duc-trieu-phu-jeffrey-epstein-chet-trong-tu-201908102222484.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/