Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/9, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Mã: DCM), đã chia sẻ thêm về tình hình sản xuất kinh doanh, diễn biến chi phí đầu vào và các giải pháp của công ty trong những tháng đầu năm.
Theo ông Tùng, 9 tháng đầu năm ghi nhận sự chênh lệch giữa tốc độ tăng của chi phí đầu vào và giá bán. So với kế hoạch, giá dầu tăng khoảng 30%, giá khí tăng 27%, trong khi giá phân bón tăng chậm hơn, khoảng 20%.
Cùng với yếu tố thời tiết và diễn biến giá nông sản, giá phân bón ở mức cao đã khiến sản lượng tiêu thụ tại thị trường Việt Nam giảm so với năm 2025.
Dù vậy, Tổng Giám đốc cho biết sơ bộ 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của công ty đều tăng khoảng 4 - 10% so với cùng kỳ. Ông không công bố mức tăng cụ thể của từng chỉ tiêu tại đại hội, nhưng cho biết lợi nhuận ghi nhận mức cải thiện trong giai đoạn này.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc. (Ảnh X.N chụp màn hình).
Áp lực đáng kể nhất đối với hoạt động sản xuất phân bón năm nay đến từ giá khí.
Ông Tùng cho biết giá khí theo kế hoạch đầu năm là 8,77 USD/MMBtu, trong khi mức thực trả hiện đã trên 11 USD/MMBtu. Trong khi giá khí tăng khoảng 27%, giá bán phân bón tăng khoảng 20%, khiến chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra thu hẹp.
Để ứng phó với diễn biến này, ban điều hành triển khai nhiều giải pháp từ sản xuất đến tiêu thụ, trong đó có cải tiến hoạt động nhà máy, kiểm soát chi phí và mở rộng thị trường.
Một trong những điểm được Tổng Giám đốc nhấn mạnh là việc giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu đầu vào. Theo ông, so với tính toán đầu năm, công ty đã tiết giảm khoảng 5% mức tiêu hao.
“Việc giảm chi phí giá thành cũng giúp cho chúng tôi cạnh tranh với các dòng sản phẩm khác, các nhà máy cũng như các đơn vị sản xuất khác tại Việt Nam, kể cả thị trường khu vực”, ông Tùng chia sẻ.
Song song với kiểm soát chi phí, công ty tiếp tục cải tiến và nâng công suất nhà máy nhằm duy trì hiệu quả sản xuất trong điều kiện giá nguyên liệu biến động.
Về nguồn khí trong những năm tới, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nguồn Petronas vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, các nguồn Nam Du - U Minh, Khánh Mỹ - Đầm Dơi, Hoa Mai và Lô B được nhắc đến như các nguồn có thể bổ sung cho Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Petrovietnam và các đơn vị cung cấp khí cũng đang tính đến phương án bổ sung LNG.
Bna chủ toạ đại hội. (Ảnh X.N chụp màn hình).
Trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ tại thị trường nội địa giảm, PVCFC chuyển một phần trọng tâm sang mở rộng đầu ra nước ngoài.
Theo ông Tùng, công ty đã quay trở lại thị trường Thái Lan và đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang Australia. Sản lượng xuất khẩu sang Australia trong 9 tháng đầu năm tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2025.
“Khi giá bán tăng lên và sản lượng trong nước giảm thì giải pháp của chúng tôi để đảm bảo sản lượng ra thị trường là đẩy mạnh xuất khẩu ra các thị trường mới”, Tổng Giám đốc nói.
Ông cho biết doanh nghiệp đã đạt chứng nhận Level 1 tại Australia. Theo chia sẻ của lãnh đạo, đây là thị trường có yêu cầu cao và việc nâng cấp chứng nhận tạo thêm điều kiện để công ty mở rộng hoạt động tại đây.
Đẩy xuất khẩu cũng là một phần trong cách PVCFC xử lý bài toán cung - cầu khi thị trường trong nước chậm lại. Thay vì chỉ phụ thuộc vào nhu cầu nội địa, doanh nghiệp tìm cách phân bổ sản lượng sang các thị trường có khả năng hấp thụ tốt hơn.
Ông Tùng cho rằng sự chuẩn bị từ trước về thị trường và hoạt động vận hành đã giúp công ty có thêm phương án ứng phó trong năm 2026, khi hoạt động thương mại quốc tế chịu ảnh hưởng của xung đột địa chính trị và chi phí logistics tăng.
Mạng lưới phân phối ra thế giới. (Nguồn: PVCFC).
Ngoài urê, mảng NPK tiếp tục được công ty mở rộng cả về sản phẩm lẫn thị trường.
Theo Tổng Giám đốc, PVCFC hiện sở hữu hai nhà máy NPK với tổng công suất khoảng 660.000 tấn/năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung NPK tại Việt Nam đang vượt cầu, công ty định hướng sản xuất trên cơ sở hiệu quả và sức cạnh tranh thay vì chỉ tập trung gia tăng sản lượng.
Bên cạnh thị trường Campuchia, sản phẩm NPK đang được mở rộng sang Sri Lanka, Myanmar, Philippines và Thái Lan.
Theo ông Tùng, sau khoảng 4 năm đưa sản phẩm NPK Cà Mau ra thị trường, tổng sản lượng đã đạt khoảng 350.000 tấn.
Việc tiếp tục mở rộng đầu ra cho NPK cũng giúp PVCFC đa dạng hóa danh mục sản phẩm trong bối cảnh urê vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ biến động giá khí.
Tại đại hội, ban lãnh đạo cho biết công ty sẽ tiếp tục kết hợp các giải pháp về thị trường, xuất khẩu, kiểm soát tiêu hao và mở rộng sản phẩm để duy trì hiệu quả hoạt động khi chi phí đầu vào còn biến động.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dam-ca-mau-xoay-xo-ra-sao-khi-gia-khi-tang-27-suc-mua-trong-nuoc-giam-2026923114045218.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/