Đại hạ giá lần thứ 9, giá khởi điểm lô cổ phiếu NJC của gia đình Trầm Bê chỉ còn hơn 86 tỉ đồng

Đây là lần thứ 9 Sacombank rao bán gần 18 triệu cổ phiếu NJC với giá khởi điểm chưa bằng một nửa mệnh giá.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo chào bán lần thứ 9 trọn lô 17,96 triệu cổ phiếu của CTCP Thương mại vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC).

Theo đó, Sacombank rao bán lô cổ phiếu nói trên với giá khởi điểm 86,7 tỉ đồng, giảm 115,2 tỉ đồng so với thời điểm chào bán lần đầu. Thời gian đăng ký và đặt cọc từ ngày 9/12 đến 13/12/2019.

Được biết, NJC thành lập năm 2007, thuộc sở hữu của gia đình ông Trầm Bê. Trong đó, ông Trầm Bê từng là cổ đông sáng lập và giữ chức Phó chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 của Sacombank, tính đến 30/9/2019, ngoài số lượng 18 triệu cp nói trên, ngân hàng còn khoản phải thu hơn 503 tỉ đồng và phải thu đầu tư vào NJC 64,8 tỉ đồng. Sacombank hiện vẫn trích lập đầy đủ dự phòng khoản phải thu này.

Còn về NJC, trong giai đoạn 2011-2016, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này liên tiếp lao dốc, riêng năm 2016 ghi nhận lỗ hơn 3,5 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dai-ha-gia-lan-thu-9-gia-khoi-diem-lo-co-phieu-njc-cua-gia-dinh-tram-be-chi-con-hon-86-ti-dong-2019121010181928.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/