Đà Nẵng – Quảng Nam triển khai dự án nghìn tỷ khơi thông sông Cổ Cò

Hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất trước tháng 9/2020 sẽ thông luồng toàn tuyến sông Cổ Cò với nguồn kinh phí khoảng 1 nghìn tỷ đồng.

Ngày 20/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo 2 tỉnh Đà Nẵng và Quảng Nam vừa tổ chức buổi làm việc liên quan đến dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò (đoạn nằm giáp ranh giữa 2 tỉnh, thành).

Đà Nẵng – Quảng Nam triển khai dự án nghìn tỷ khơi thông sông Cổ Cò - Ảnh 1.

Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất trước tháng 9/2020 sẽ thông luồng toàn tuyến sông Cổ Cò.

Ông Lê Trung Chinh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho biết, dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò thuộc danh mục các dự án của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Dự án này trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp khoảng 245 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn.

Đà Nẵng – Quảng Nam triển khai dự án nghìn tỷ khơi thông sông Cổ Cò - Ảnh 2.

Ông Lê Trung Chinh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng). (Ảnh: danang.gov.vn)

Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai các bước chuẩn bị đầu tư của dự án; dự kiến trong tháng 5 sẽ phê duyệt tất cả hồ sơ.

Trong khi đó, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò dự kiến có tổng kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 340 tỷ đồng.

Đà Nẵng – Quảng Nam triển khai dự án nghìn tỷ khơi thông sông Cổ Cò - Ảnh 3.

Theo ông Lê Trí Thanh, dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò dự kiến có tổng kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng. (Ảnh: danang.gov.vn)

Tại buổi làm việc, hai địa phương thống nhất trước tháng 9/2020 sẽ thông luồng toàn tuyến sông Cổ Cò với nguồn kinh phí khoảng 1 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo hai địa phương cũng nhất trí phương án thành lập Ban Điều phối Dự án khơi thông sông Cổ Cò do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban; thành viên là lãnh đạo các sở, ngành chức năng có liên quan của hai địa phương.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/da-nang-quang-nam-trien-khai-du-an-nghin-ty-khoi-thong-song-co-co-20190421092153974.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/