Đà Nẵng: Giảm giá sốc, mặt bằng đẹp trên những con phố sầm uất vẫn ế khách thuê vì dịch COVID-19

Thông tin cho thuê, sang nhượng mặt bằng được treo nhiều ở các tuyến phố TP Đà Nẵng sầm uất.

Video: Chu Lai.

Cho thuê, sang nhượng mặt bằng bị 'ế' ở tuyến phố thời trang lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng đang là tâm dịch COVID-19 khi tính trong 13 ngày (từ 25/7 đến 18h ngày 6/8) có 213 ca mắc, trong đó 8 người đã tử vong. Từ ngày 28/7, chính quyền thành phố đã cho thực hiện cách li xã hội tại 7 quận, huyện trên địa bàn. Do cách li xã hội, hàng loạt cửa hàng buộc phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh ở nhiều tuyến đường sầm uất của Đà Nẵng như: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Thoại, Hàm Nghi... Đáng chú ý là hiện nay, nhiều mặt bằng kinh doanh đang được rao cho thuê và sang nhượng khi dịch đang ảnh hưởng. Dù giá cho thuê đã giảm đến 30% nhưng nhiều mặt bằng vẫn "ế" người hỏi thăm, hoặc nhận chuyển nhượng lại.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 2.

Đường Lê Duẩn là phố chuyên doanh thời trang sầm uất nhất TP Đà Nẵng với đa số mặt tiền được cho thuê với giá rất cao, dao động thấp nhất từ vài chục đến cả 100 triệu đồng/tháng, phụ thuộc vào vị trí, diện tích.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của chúng tôi chiều 6/8, rất nhiều mặt bằng đang treo bảng cho thuê hoặc sang nhượng lại. Cá biệt, có mặt bằng, từ thời điểm tháng 3/2020 được rao cho thuê nhưng đến nay vẫn còn giữ nguyên bảng thông tin. Trong ảnh, một mặt bằng cho sang nhượng lại, hỗ trợ giảm giá 50% tất cả các mặt hàng.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 4.

Chúng tôi đã gọi điện vào một số điện thoại đang cho thuê mặt bằng tại đường Lê Duẩn, chủ nhà cho biết đang giảm giá thuê đến 30% nhưng treo bảng trước khi có dịch từ ngày 25/7 vẫn chưa ai hỏi thuê. "Ảnh hưởng dịch nên tôi cũng giảm giá thuê, chia sẻ với người có nhu cầu. Ngày trước thì có giữ cọc, còn giờ có thể thương lại. Thu tiền 1 năm 1 lần nhưng có thể giảm xuống 6 tháng", người này nói.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 5.

Ghi nhận của chúng tôi, có cửa hàng kinh doanh còn chưa kịp khai trương trên tuyến đường Lê Duẩn.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 6.

Một bằng trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn cũng có chi nhánh cửa hàng thứ 2 chưa khai trương. Đây là các cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 7.

Một bằng khác đang được cho sang quán kinh doanh dịch vụ bán thức ăn trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 8.

Tuyến đường Nguyễn Văn Thoại từ lâu là nơi kinh doanh các cửa hàng dịch vụ về ăn uống sầm uất do tập trung đông khách du lịch đi lại và lưu trú.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 9.

Theo khảo sát, giá cho thuê mặt bằng tại tuyến đường này dao động hơn 20 triệu đồng/tháng trở lên, tùy thuộc vào diện tích và vị trí.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 10.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 11.

Hàm Nghi là tuyến đường ở quận Thanh Khê, từ lâu được chọn là phố chuyên doanh điện tử, kĩ thuật số. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng loạt của hàng tại đây cũng đóng cửa, thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 12.

Ghi nhận của chúng tôi, người dân trên tuyến đường này cũng đang treo bảng cho thuê lại nhiều.

Cho thuê, sang nhượng mặt bị 'ế' ở các tuyến phố chuyên doanh lớn Đà Nẵng khi dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh 13.

Trước đó từ thời điểm lần đầu (tháng 3/2020) dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, lượng mặt bằng được rao cho thuê gấp 2-3 lần.

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/da-nang-mat-bang-dep-gia-giam-sau-van-kho-kiem-khach-thue-20200807151850706.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/