Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tranh cử Tổng thống năm 2020 ​

Sau nhiều tháng cân nhắc, Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/04 đã tuyên bố ra tranh cử Tổng thống năm 2020.

Đây là lần thứ 3 ông Biden tranh cử cho chức vụ người đứng đầu Nhà Trắng.

Trong video vận động tranh cử ngày 25/04, ông Joe Biden lên án vụ việc liên quan tới nhóm người da trắng thượng đẳng ở Charlottesville thuộc bang Virginia tháng 08/2017 cũng như cách thức xử lý vụ việc của Tổng thống Donald Trump.

Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tranh cử Tổng thống năm 2020 ​ - Ảnh 1.

Ông Biden được đánh giá là đối thủ xứng tầm với Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Ông Joe Biden cho rằng, giá trị cốt lõi, vị thế và nền dân chủ, mọi thứ tạo nên nước Mỹ đang gặp nguy hiểm và đó là lý do ông tuyên bố tranh cử chức vụ Tổng thống Mỹ.

Ông Joe Biden sẽ có cuộc vận động tranh cử chính thức đầu tiên vào ngày 29/04 tại thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania và sẽ tuyên bố cương lĩnh tranh cử vào ngày 18/05.

Ông Joe Biden là một trong những ứng cử viên sáng giá trong tổng số 20 ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông Biden, từng có 8 năm làm Phó Tổng thống dưới thời ông Barack Obama.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cuu-pho-tong-thong-my-joe-biden-ra-tranh-cu-tong-thong-nam-2020--20190426064922584.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/