Cú sốc 'Sell America' sẽ kéo dài trong bao lâu?

Căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu xoay quanh hòn đảo Greenland đang khiến nhà đầu tư bất an.

Các nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters). 

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 10% lên 8 nước thành viên NATO bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan cho đến khi Mỹ có thể mua lại Greenland. Mức thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào ngày 1/6.

Trong phiên giao dịch ngày 20/1, các nhà đầu tư đã ồ ạt bán ra các tài sản tài chính Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên bờ Đại Tây Dương leo thang. 

Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Martin Luther King kéo dài ba ngày. Cả ba chỉ số chứng khoán chính Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm khoảng 2%.

Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, trong khi giá vàng lập kỷ lục mới, đánh dấu sự trở lại của chiến lược “Sell America”.

Ông Hank Smith, Giám đốc và trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại Haverford Trust, cho biết giới đầu tư từng kỳ vọng sang năm 2026, Nhà Trắng sẽ không còn sử dụng thuế quan làm công cụ gây sức ép trong các cuộc đàm phán.

Vị giám đốc nói với CNBC: “Các nhà đầu tư từng cho rằng lời đe dọa thuế quan sẽ trở thành chuyện dĩ vãng, thị trường sẽ ổn định hơn nhiều và không còn chao đảo mỗi tuần như trong năm 2025”.

Ông Smith là một trong những chuyên gia Phố Wall dự kiến đà bán tháo chứng khoán Mỹ sẽ không kéo dài. Ông chỉ ra châu Âu vẫn chưa trả đũa Mỹ và nhiều khả năng ông Trump sẽ rút lại đe dọa thuế quan.

Ông Paul Christopher, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư toàn cầu của Viện Đầu tư Wells Fargo, cũng có quan điểm tương tự. Ông dự đoán Mỹ sẽ không thực sự áp thuế bổ sung lên 8 nước đồng minh NATO và Greenland sẽ không trở thành lãnh thổ của Mỹ.

Theo vị chuyên gia, các bên sẽ thỏa hiệp, giúp ổn định tình hình địa chính trị, đồng thời các yếu tố kinh tế thuận lợi sẽ kéo giá cổ phiếu lên cao.

Ông Christopher thừa nhận tranh cãi giữa các nước phương Tây xoay quanh Greenland có thể sẽ diễn ra rất gay gắt và khó lường. Tuy nhiên, ông dự đoán Nhà Trắng sẽ tung ra gói kích thích kinh tế lớn vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 4, đủ để bù đắp ảnh hưởng tiêu cực từ sự kiện này.

“Chúng tôi sẽ mua vào cổ phiếu. Đến lúc nào đó, thị trường có thể sẽ lo ngại về kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ. Đây là chuyện thường lệ. Nhưng chúng tôi sẽ giữ vững quan điểm”, ông cho biết.

Ông Paul Stanley, Giám đốc đầu tư tại Granite Bay Wealth Management, cho rằng chứng khoán Mỹ vẫn có thể khép lại tháng 1 với diễn biến tích cực, nhờ lợi nhuận mạnh mẽ của các công ty công nghệ.

Ông Stanley khẳng định: “Kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ là điều quan trọng hơn. Nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt 14%, sẽ chẳng ai quan tâm ông Trump đang đe dọa gì với Greenland”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lưu ý đợt thoái lui này có thể sẽ kéo dài hơn suy nghĩ của số đông. Ông Nei Wilson, chuyên gia đầu tư của sàn giao dịch Saxo ở Anh, cho biết yếu tố then chốt là có phải Nhà Trắng chỉ đe dọa suông và liệu châu Âu có thể "bắt bài" ông Trump mà không leo thang căng thẳng hay không.

Vị chuyên gia cảnh báo: “Thị trường hy vọng các bên sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu điều đó không xảy ra, không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra và thị trường sẽ biến động mạnh hơn nhiều. Nếu ông Trump thực sự muốn kiểm soát Greenland bằng mọi giá, tình hình có thể trở nên rất tồi tệ”.  

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cu-soc-sell-america-se-keo-dai-trong-bao-lau-20261217381942.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/