Người mua sắm tại một siêu thị Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 12/5 cho thấy áp lực giá ở nước này đã tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 4, càng làm gia tăng nỗi lo về ảnh hưởng của lạm phát đến nền kinh tế.
Trong tháng vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đi lên 0,6% so với tháng liền trước và 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng hàng tháng phù hợp với dự báo của các chuyên gia do Dow Jones khảo sát, nhưng mức tăng hàng năm cao hơn 0,1 điểm % so với ước tính chung.
Đáng chú ý, lạm phát giá tiêu dùng tháng 4 đã leo lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2023 và cao hơn 0,5 điểm % so với số tháng 3.
Sau khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tăng 0,4% so với tháng 3 và 2,8% so với một năm trước.
Những con số trên cho thấy lạm phát vẫn cao hơn hẳn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Giá năng lượng bật tăng 3,8% trong tháng 4, tiếp tục là yếu tố chính kéo lạm phát đi lên, tuy giá thực phẩm cũng tăng 0,5%. Tính trong 12 tháng, giá năng lượng tăng 17,9%, còn thực phẩm đi lên 3,2%. Riêng chỉ số giá xăng tăng tới 28,4% so với cùng kỳ năm trước.
Dù năng lượng - đặc biệt là xăng dầu, là yếu tố nổi bật nhất, áp lực lạm phát cũng phát sinh từ nhiều lĩnh vực khác.
Chi phí nhà ở tăng 0,6%, giá quần áo - mặt hàng nhạy cảm với thuế quan, tăng 0,6%. Giá vé máy bay bật tăng mạnh 2,8%, nâng mức tăng trong 12 tháng lên 20,7%.
Tác động từ thuế quan cũng dường như lan tỏa sang các mặt hàng khác, bằng chứng là giá đồ gia dụng và chi phí vận hành hộ gia đình tăng 0,7%.
Báo cáo BLS công bố cũng đi kèm với tin xấu với người lao động, cụ thể là mức lương trung bình thực tế theo giờ giảm 0,5% so với tháng 3 và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau thông tin lạm phát, trong khi đó lãi suất trái phiếu kho bạc lại bật tăng. Nhà đầu tư cũng nâng xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm nay lên khoảng 30%, theo dữ liệu của CME Group.
Bà Heather Long, Nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, đánh giá: “Lạm phát đang trở thành lực cản chính với nền kinh tế Mỹ. Giá cả tăng làm tổn thương người tiêu dùng và người dân Mỹ. Thực tế là một bộ phận người dân đang đối mặt với áp lực tài chính đáng kể.
Lần đầu tiên trong vòng ba năm, lạm phát đang xóa sổ toàn bộ mức tăng lương. Đây là bước thụt lùi đối với các hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và thu nhập thấp, và họ biết điều đó”.
Số liệu lạm phát mới nhất được công bố vào thời điểm nhạy cảm với Fed. Ngân hàng trung ương Mỹ đã giữ nguyên lãi suất chính sách từ đầu năm đến nay trong bối cảnh các quan chức bất đồng về hướng đi tiếp theo cũng như cách truyền đạt định hướng tới thị trường.
Vào cuối tháng 4, Fed một lần nữa quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng lần này có tới 4 quan chức bỏ phiếu phản đối - mức cao nhất kể từ năm 1992.
Thống đốc Fed Stephen Miran lần nữa bỏ phiếu chống vì ông ủng hộ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps). Trong khi đó, ba Chủ tịch chi nhánh của Fed bỏ phiếu để phản đối một số ngôn từ trong tuyên bố cuộc họp mà thị trường coi là dấu hiệu cho thấy Fed dự định hạ lãi suất tại lần họp tiếp theo.
Cùng lúc đó, ông Kevin Warsh, người sắp trở thành Chủ tịch tiếp theo của Fed, đã bày tỏ ý muốn giảm lãi suất. Tuy nhiên, ông sẽ khó có thể đưa ra luận điểm thuyết phục trong bối cảnh lạm phát nóng lên vì cuộc chiến ở Iran.
Giá dầu thô đang dao động ở mức trên 100 USD/thùng, giá xăng bán lẻ toàn nước Mỹ trung bình đạt 4,5 USD/gallon, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ.
Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận xét: “Lạm phát đang diễn biến theo chiều hướng xấu và thị trường lao động vẫn vững vàng. Trong bối cảnh này, khả năng Fed sớm giảm lãi suất là rất thấp. Thậm chí, có thể chúng ta sẽ phải đề phòng khả năng Fed tăng lãi suất vào năm tới”.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cpi-my-tang-38-trong-thang-4-gioi-dau-tu-de-phong-kha-nang-fed-tang-lai-suat-2026512202029284.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/