Công ty thành viên Tập đoàn Alphanam được duyệt đầu tư 'siêu' dự án gần 5.000 tỉ đồng khu vực hồ Thác Bà

Dự án khu công viên, văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà có tổng vốn đầu tư 4.980 tỉ đồng, quy mô hơn 2.594 ha, bao gồm các hạng mục chính như khu resort nghỉ dưỡng; tổ hợp thương mại dịch vụ; khu khách sạn; khu vui chơi giải trí, thể thao; khu công viên, làng văn hóa...

Theo thông tin từ báo Yên Bái, từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 2 tập đoàn lớn đầu tư vào phát triển du lịch của tỉnh với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 7.700 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư công viên văn hóa, thể thao, du lịch và đô thị hồ Thác Bà (công ty thành viên của Tập đoàn Alphanam) cam kết đầu tư Dự án khu công viên, văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà với tổng vốn đầu tư 4.980 tỉ đồng, quy mô hơn 2.594 ha.

ho thac ba

Một góc hồ Thác Bà, Yên Bái. Ảnh: truyenhinhdulich.

Dự án bao gồm các hạng mục chính như khu resort nghỉ dưỡng; tổ hợp thương mại dịch vụ; khu khách sạn; khu vui chơi giải trí, thể thao; khu công viên, làng văn hóa...

Theo thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái, hồi giữa đầu tháng 8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Alphanam do ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT làm trưởng đoàn để nghe Tập đoàn này báo cáo ý tưởng về Dự án khu công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà.

tuan hai

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam (ngoài cùng bên phải) cùng một số chuyên gia nước ngoài làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về Dự án khu công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái.

Thông tin tại buổi họp cho biết, Dự án khu công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà đã được tỉnh Yên Bái ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 5/2018. Dự án dự kiến được triển khai trên diện tích đất thuộc các xã Đại Đồng, Thịnh Hưng, thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà của huyện Yên Bình (Yên Bái).

Tập đoàn Alphanam đã mời đại diện các đơn vị tư vấn đến từ Singapore và Hà Lan khảo sát và trình bày ý tưởng về Dự án khu công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà trên cơ sở mô hình khu du lịch ở vùng hồ Thiên Đảo của Trung Quốc và hồ Como ở Ý bởi những nét tương đồng với trên 1.000 hòn đảo lớn nhỏ và thắng cảnh mang nét tự nhiên, hoang sơ, kỳ vĩ.

Theo đó, vùng hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái trong tương lai sẽ trở thành một điểm đến mang tầm quốc tế với quần thể các hạng mục, hoạt động hấp dẫn như: du thuyền, cáp treo, khu nghỉ dưỡng với hệ thống nhà hàng, khách sạn, resort, công viên, thế giới nước, trung tâm mua sắm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xây dựng làng văn hóa và phát triển hệ thống đô thị.

Dự kiến trong tương lai, Dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương và giúp tỉnh Yên Bái thu hút mỗi năm khoảng 2 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành sau 12 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tap-doan-alphanam-duoc-duyet-dau-tu-sieu-du-an-gan-5000-ti-dong-khu-vuc-ho-thac-ba-20190805181317468.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/