|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Công ty địa ốc lớn nhất Singapore khủng hoảng vì đại chiến gia tộc, cha khởi kiện để sa thải con

14:25 | 27/02/2025
Chia sẻ
Tỷ phú Kwek Leng Beng quyết tâm đuổi con trai khỏi vị trí CEO công ty bất động sản City Developments, dù có phải viện đến sức mạnh của tòa án.

Ông Sherman Kwek (trái) và cha Kwek Leng Beng. (Ảnh: Bloomberg). 

Hôm 26/2, City Developments (CDL) - công ty bất động sản lớn nhất trên sàn chứng khoán Singapore, đã rơi vào khủng hoảng khi Chủ tịch Kwek Leng Beng cáo buộc CEO Sherman Kwek dàn dựng một cuộc đảo chính trong phòng họp (boardroom coup). Vị tỷ phú 84 tuổi và CDL đã đâm đơn khởi kiện CEO và người này không ai khác chính là con trai ông.

Cuộc chiến gia tộc sáng lập bùng nổ cùng ngày CDL công bố báo cáo kết quả tài chính năm 2024. Kết quả kinh doanh của công ty kém hơn dự kiến của giới phân tích, Bloomberg cho biết. Ban quản trị công ty bị bất ngờ, phải hủy bỏ buổi họp báo và ngừng mọi giao dịch cổ phiếu. Vốn hóa của CDL hiện vào khoảng 4,6 tỷ SGD (khoảng 3,4 tỷ USD), chỉ bằng 1/3 mức đỉnh năm 2007.

Website của CDL cho biết công ty có bất động sản dân cư, văn phòng và khách sạn tại 29 quốc gia trên thế giới. Nhà Kwek là một trong những gia tộc giàu nhất Singapore. Ông Kwek Leng Beng là con trai doanh nhân Kwek Hong Png, người thành lập Hong Leong vào năm 1941.

Ông Kwek Leng Beng đã dành 6 thập kỷ để cùng cha và em trai xây dựng công ty gia đình thành một đế chế đa ngành, sở hữu các khách sạn xa xỉ, công ty dịch vụ tài chính và cơ sở sản xuất tại nhiều nước châu Á. Một trong những thành tựu lớn nhất của ông là cải tổ CDL từ một công ty thua lỗ thành một doanh nghiệp sinh lời. Hiện nay, gia tộc Kwek nắm tỷ lệ sở hữu khoảng 49% đối với CDL.  

Ông Sherman Kwek, 49 tuổi, nắm giữ vị trí CEO từ năm 2018. Khi đó, các cổ đông những tưởng quá trình chuyển giao quyền lực của gia tộc Kwek đã kết thúc trong êm đẹp, giúp công ty tránh những rắc rối không cần thiết.

Ông Sherman Kwek tốt nghiệp Đại học Boston và từng tích lũy kinh nghiệm ở ngân hàng Credit Suisse First Boston. Ông đã làm việc cho đế chế kinh doanh của gia đình trong hơn hai thập kỷ. 

 

Tuy nhiên, giai đoạn nắm quyền của ông Sherman gắn liền với những sai lầm tại Trung Quốc. Ông thúc đẩy CDL đầu tư vào Sincere Property Group hồi năm 2019, tin tưởng thương vụ này sẽ giúp công ty thâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhưng sau cuộc khủng hoảng bất động sản bất ngờ tại Trung Quốc, ván cược tỷ USD của CDL gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Ông Kwek Leng Beng nói rằng biến cố đã dẫn tới khoảng lỗ 1,9 tỷ USD của công ty trong năm 2020.

Đại dịch COVID-19 càng khiến các động kinh doanh của CDL sa sút. Lệnh phong tỏa và hạn chế di chuyển khiến doanh thu tại các khách sạn của công ty lao dốc.

Ông Kwek Leng Beng còn nói “những quyết định đầu tư kém cỏi tại thị trường bất động sản Anh” của ông Sherman đã gây ra tổn thất tài chính đáng kể. Ông chỉ ra giá cổ phiếu CDL liên tục thua kém thị trường chung kể từ khi con trai lên nắm quyền.

“Lằn ranh đỏ”

Ông Kwek Leng Beng đã tìm cách sa thải con trai khỏi vị trí CEO từ đầu tháng 2 do “những sai phạm nghiêm trọng trong quản trị doanh nghiệp”. Vị tỷ phú cho biết ý định này không thành bởi con trai ông đã củng cố quyền kiểm soát trong HĐQT gồm 11 người của CDL.

Tới ngày 25/2, ông Kwek Leng Beng cùng ba thành viên HĐQT và CDL đâm đơn kiện chống lại ông Sherman và 6 thành viên HĐQT khác tại tòa án Singapore. Vị doanh nhân lớn tuổi cho biết mục đích của động thái này là chấn chỉnh các sai phạm.

Đặc biệt, ông Kwek Leng Beng phản đối việc bổ nhiệm hai nhân sự vào HĐQT CDL trong tháng 2 mà không thông qua quy trình đề cử thông thường.

Ông viết trong tuyên bố: “Trên cương vị một người cha, sa thải con trai mình không phải là quyết định dễ dàng. Tôi thừa nhận rằng các quyết định kinh doanh rất khó khăn và người trẻ có thể mắc sai lầm trong sự nghiệp và thấu hiểu điều đó. Tuy nhiên, việc lách luật quản trị doanh nghiệp đã chạm vào lằn ranh đỏ”.

CEO Sherman Kwek ra tuyên bố phản hồi rằng ông và đa số thành viên HĐQT CDL “cực kỳ thất vọng” vì quyết định của cha. Ông khẳng định bản thân và những nhân sự khác luôn cố gắng cải thiện quản trị tại CDL. Tạm thời, ông Sherman vẫn là CEO của CDL “cho đến khi có nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi lãnh đạo”.

Khủng hoảng vây quanh gia tộc Kwek và CDL khó có thể kết thúc sớm. Bà Mandy Tham, Giáo sư tại Đại học Quản trị Singapore, cho biết: “Thị trường rất nhạy cảm với các cuộc chiến gia tộc. Các mâu thuẫn trong gia đình rất khó có thể được giải quyết nhanh chóng, và một số trường hợp hoàn toàn không thể hòa giải”.

Giang

Chủ tịch BIDV: Tăng trưởng tín dụng 16% là áp lực lớn với nhóm Big4, muốn được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn
Ông Phan Đức Tú cho rằng muốn tăng tín dụng, vốn tự có của các ngân hàng phải tăng lên tương ứng, là áp lực rất lớn với các ngân hàng thương mại khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.