Con gái ông Đặng Thành Tâm được đề cử vào HĐQT Kinh Bắc

Con gái của Chủ tịch Kinh Bắc Đặng Thành Tâm hiện đang làm Chủ tịch HĐQT của Vinatex - Tân Tạo và sở hữu hơn 30,9 triệu cổ phần tại KBC.

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa bổ sung thêm tờ trình tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, dự kiến diễn ra vào sáng 10/2.

Cụ thể, công ty dự kiến sẽ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2025 với số lượng 5 thành viên. Trong đó có bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996), là con gái của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT của KBC được đề cử.

Con gái 26 tuổi của ông Đặng Thành Tâm được đề cử vào HĐQT Kinh Bắc (KBC) - Ảnh 1.

Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC. (Ảnh: Vietnamnet).

Theo giới thiệu, bà Quỳnh Anh tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Texas tại Austin (Mỹ), sau đó làm chuyên viên phân tích dữ liệu cho một công ty nước ngoài giai đoạn 2019 - 2021.

Từ tháng 2/2021 đến nay, bà làm Trưởng Tiểu ban Tài chính HĐQT CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn. Bà vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Vinatex-Tân Tạo vào tháng 12/2021.

Hiện bà Quỳnh Anh đang nắm hơn 30,9 triệu cổ phần tại KBC (tương đương 5,439% vốn), trong đó bà đại diện cho hơn 20,9 triệu cổ phần KBC (3,683% vốn) thuộc sở hữu của Vinatex - Tân Tạo.

Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới còn có ông Đặng Thành Tâm, bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Huỳnh Phát là những người thuộc nhiệm kỳ trước.

Ông Tâm cũng đề cử một người là ông Lê Hoàng Lân (sinh năm 1975), đang là cán bộ Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia. Hiện ông Lân không sở hữu bất kỳ cổ phiếu KBC nào.

Ngoài bầu cử dàn lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới, ngày mai, Kinh Bắc sẽ trình cổ đông loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh, gồm Lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; Soạn thảo, sản xuất và mua bán CD-ROOM, sách điện tử, CD-VIDEO, CDAUDIO, VCD; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

Phía doanh nghiệp cho biết, ngành lữ hành chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việc loại bỏ nhằm tránh ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của tổng công ty. Hai ngành nghề còn lại do không còn phù hợp với mục tiêu hoạt động của Kinh Bắc.

Đại hội ngày mai cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, thông qua việc niêm yết trái phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/con-gai-ong-dang-thanh-tam-duoc-de-cu-vao-hdqt-kinh-bac-202202091506386.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/