Cổ phiếu STK liên tục giảm giá, Thực phẩm Xanh chưa thoái vốn khỏi Sợi Thế Kỷ

Tính từ đỉnh lịch sử 25.300 đồng/cp, cổ phiếu STK đã giảm 19%, theo đó giá trị khoản đầu tư của Thực phẩm Xanh cũng giảm xuống còn hơn 10 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh công bố thông tin chưa bán ra cổ phiếu STK của CTCP Sợi Thế Kỷ do giá không đạt kì vọng.

Cụ thể, cổ đông này đăng kí bán toàn bộ 497.296 cổ phiếu STK trong thời gian 24/7 - 20/8 nhưng không bán được cổ phiếu nào. Sau giao dịch, Thực phẩm Xanh vẫn nắm giữ 497.296 cổ phần của Sợi Thế Kỷ.

Thực phẩm xanh là công ty có liên quan đến Thành viên HĐQT Cao Thị Quế Anh của Sợi Thế Kỷ. Bà Quế Anh hiện cũng nắm giữ 497.296 cổ phiếu STK.

Trong thời gian Thực phẩm Xanh đăng kí bán, cổ phiếu STK liên tục giảm giá từ đỉnh lịch sử 25.300 đồng/cp về còn 20.550 đồng/cp. Theo đó, khoản đầu tư của Thực phẩm xanh cũng mất đi 19% giá trị, hiện còn hơn 10 tỉ đồng.

stk

Cổ phiếu STK đang trong xu hướng giảm giá sau khi lập đỉnh vào ngày 5/7. Nguồn: VNDirect

Trong diễn biến ngược lại, Thành viên HĐQT khác của Sợi Thế Kỷ là bà Đặng Mỹ Linh đăng kí mua 500.000 cổ phiếu STK từ ngày 14/8 đến 13/9, dự kiến nâng tỉ lệ sở hữu lên 8,46%.

Cùng với bà Linh, anh trai bà là Chủ tịch HĐQT Đặng Triệu Hòa đang sở hữu 13,78% cổ phần của Sợi Thế Kỷ; em trai là Thành viên HĐQT Đặng Hướng Cường cũng nắm giữ 8,46%. Nếu bà Linh thực hiện giao dịch thành công, ba anh em bà sẽ nắm giữ tổng cộng 31,4% cổ phần của Sợi Thế Kỷ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sợi Thế Kỷ đạt 1.099 tỉ đồng doanh thu, giảm 8% so với cùng kì. Nhờ thắt chặt chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỉ đồng, tăng 25%. Với kết quả này, công ty thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/co-phieu-stk-lien-tuc-giam-gia-thuc-pham-xanh-chua-thoai-von-khoi-soi-the-ky-2019082419014141.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/