Cổ phiếu CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) ghi nhận chuỗi 4 phiên tăng hết biên độ liên tiếp vào các ngày 10, 11, 12 và 15/12. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, thị giá đạt 18.800 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 31% so với mức đóng cửa ngày 9/12, đồng thời vượt đỉnh năm 2024 và tiến gần vùng giá cao nhất lịch sử trên 26.400 đồng/cp từng thiết lập vào năm 2017 (các mức giá đã điều chỉnh).
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nhiều cổ phiếu giảm sâu, qua đó khiến QCG trở thành điểm sáng hiếm hoi về giá trong những phiên gần đây.
Cùng với đà tăng giá, thanh khoản cổ phiếu QCG cũng cải thiện đáng kể. Khối lượng khớp lệnh bình quân các phiên gần đây đạt khoảng 3 triệu đơn vị, cao gấp ba lần mức trung bình của một quý gần nhất. Riêng phiên 12/12, thanh khoản đạt 6,6 triệu cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn một năm.
Trước đó, QCG thường xuyên giao dịch ở trạng thái trầm lắng, giá trị khớp lệnh mỗi phiên chỉ ở mức vài tỷ đồng.
Diễn biến cổ phiếu QCG qua 3 tháng (đến 15/12). (Nguồn: TradingView).
Đà tăng của QCG xuất hiện trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án sắp xếp lại nguồn lực tài chính. Trọng tâm của phương án là việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết trong năm 2025, với nguyên tắc giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư và có thuê đơn vị thẩm định giá độc lập.
Mục tiêu của phương án là huy động tiền mặt để thanh toán nghĩa vụ nợ với CTCP Đầu tư Sunny Island, qua đó tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng xin ý kiến cổ đông về chủ trương hợp tác đầu tư, kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu công ty với các nhà đầu tư có nhu cầu.
Theo ban lãnh đạo, việc trình cổ đông đồng thời nhiều phương án nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh các biện pháp cưỡng chế thi hành án, có thể ảnh hưởng đến tài sản và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán cho đối tác Sunny Island khoảng 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn tiền thu được khi chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và các khoản vay cá nhân. Dư nợ còn lại hiện vào khoảng 1.780 tỷ đồng.
Khoản nợ này có nguồn gốc từ năm 2017, liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng dự án Bắc Phước Kiển. Sau các diễn biến pháp lý kéo dài, TAND TP HCM đã buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả 2.882 tỷ đồng để đổi lại toàn bộ quyền pháp lý và hồ sơ dự án.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/co-phieu-qcg-tang-tran-4-phien-lien-tiep-tien-sat-vung-dinh-lich-su-20251215163912974.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/