Chuyển vùng xây hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sang du lịch

Chiều 2/10, UBND tỉnh Ninh Thuận có buổi lấy ý kiến các sở, ngành địa phương hai vùng qui hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân để hoàn thiện đề án chuyển đổi mặt bằng hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Chuyển vùng xây hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sang du lịch - Ảnh 1.

Công bố quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải - Ảnh: Minh Trân

Đề án bao gồm các phương án đầu tư cơ sở hạ tầng, kế hoạch bảo đảm ổn định sản xuất, đời sống người dân khu vực quy hoạch dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, thông tin hai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) được Quốc hội thông qua vào năm 2009. 

Sau đó, đến năm 2016, Quốc hội dừng triển khai dự án xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân này.

"Hiện Chính phủ có nghị quyết dừng xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nhưng quy hoạch vị trí thì vẫn còn nên người dân vùng dự án gặp nhiều khó khăn" - ông Vĩnh nói.

Chuyển vùng xây hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sang du lịch - Ảnh 2.

Công bố quy hoạch dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) năm 2010 - Ảnh: Minh Trân

Dẫn chứng cụ thể, ông Lê Huyền, chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho hay khi người dân vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 nhận thông báo áp giá bồi thường thì đem thế chấp ngân hàng lấy tiền trước chờ nhận tiền bồi thường sau mới trả.

Nhiều hộ xây nhà để áp giá bồi thường, tái định cư nên khi dự án dừng thì phần lớn hộ dân này mắc nợ ngân hàng, đời sống khó khăn.

Ông Huyền cho biết tỉ lệ hộ nghèo của xã Phước Dinh 12% tại thời điểm dừng dự án. Sau ba năm tỉ lệ này tăng lên 14,8%.

Còn vùng quy hoạch dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại huyện Ninh Hải, ông Nguyễn Thành Phú, chủ tịch huyện này, cho biết từ năm công bố vùng quy hoạch đến nay đã gần 10 năm, khu dân cư Thái An không mở rộng được vì vướng quy hoạch, cùng với đó, diện tích đất trồng nho phục vụ du lịch cũng bị hạn chế khiến đời sống kinh tế người dân không phát triển.

Tháo gỡ khó khăn khi vướng quy hoạch địa điểm xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân, ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết không thể để hai vùng dự án kéo dài kiềm chế sự phát triển, cần phải tháo gỡ khó khăn từ nay đến cuối năm 2019.

Chuyển vùng xây hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sang du lịch - Ảnh 3.

Vị trí quy hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân ở hai phía Bắc và Nam tỉnh Ninh Thuận, nay ưu tiên chuyển đổi du lịch, du lịch vườn

Theo ông Vĩnh, bằng khả năng có thể của tỉnh, ông chỉ đạo các sở ngành, địa phương vùng dự án đưa ra các phương án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án kết nối các vùng xung quanh, xây dựng thêm trường lớp, phân xã y tế hiện còn thiếu so với tiêu chí dân số hai thôn Vĩnh Trường và Thái An, áp dụng các chính sách, hỗ trợ người dân như vay vốn, giãn nợ, chuyển đổi nghề.

Ông Vĩnh nhấn mạnh hai vùng quy hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân cần được ưu tiên chuyển đổi từ diện tích nuôi tôm sang du lịch, dịch vụ, đồng thời mở rộng diện tích trồng nho phục vụ du lịch sinh thái vườn để thu hút các nhà đầu tư lớn vào đầu tư vùng liền kề, tạo hai vùng du lịch chiến lược ở hai phía bắc và nam tỉnh Ninh Thuận.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chuyen-vung-xay-hai-nha-may-dien-hat-nhan-ninh-thuan-sang-du-lich-20191002222112077.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/