Chuyển động Ninh Vân Bay: Thay cổ đông lớn, 'thay máu' nguyên dàn lãnh đạo

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Ninh Vân Bay- Mã: NVT) vừa cho biết đã nhóm họp và đưa ra một số nghị quyết miễn nhiệm và bầu mới ban lãnh đạo Công ty.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Ninh Vân Bay quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 28/9. 

Người được bầu thay thế bà Hải là ông Phạm Thành Thái Lĩnh, Thành viên HĐQT lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh đó, Ninh Vân Bay cũng miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT khác, bao gồm người đang giữ chức Giám đốc chiến lược và Kinh doanh đối với ông Lê Xuân Hải và Giám đốc Quản lý và Vận hành dự án đối với bà Lê Thị Thu Hải.

Với vị trí Kế toán trưởng, Ninh Vân Bay cũng tiến hành miễn nhiệm bà Nguyễn Thúy Liên, người thay thế là ông Đào Minh Tuấn. 

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn Ninh Vân Bay đã thay máu toàn bộ nhân sự cấp cao từ HĐQT, ban giám đốc đến kế toán trưởng.

Trước khi có sự biến động nhân sự diễn ra, Ninh Vân Bay cũng đang có sự xáo trộn nhất định trong cơ cấu cổ đông lớn. 

Trung tuần tháng 9, quỹ ngoại Recapital Investments Pte.Ltd đăng ký bán 21,7 triệu cổ phiếu NVT trong tổng số 32,46 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương ứng 19,55% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

Như vậy, sau giao dịch này, Recapital Investments sẽ chỉ còn nắm giữ 10,75 triệu cổ phiếu NVT, tương đương hạ tỷ lệ sở hữu từ 35,87% xuống còn 11,87%.

Ở chiều ngược lại, ông Hoàng Anh Dũng, Tổng Giám đốc Ninh Vân Bay đăng kí mua vào 25 triệu cổ phiếu NVT để tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/9 đến 17/10/2019.

Trước đó, ngày 17/9, ông Phạm Quốc Khánh đã hoàn tất mua gần 22 triệu cổ phiếu NVT, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 24% và trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Cổ phiếu NVT sau khi tăng hơn gấp 5 lần kể từ năm 2017 đang quay đầu giảm giá kể từ đầu tháng 4. Kết thúc phiên 30/9. cổ phiếu NVT đang giao dịch tại mức giá 8.110 đồng/cp 


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chuyen-dong-ninh-van-bay-thay-co-dong-lon-thay-mau-nguyen-dan-lanh-dao-20191001072333839.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/