Theo CNBC, trong phiên 10/3, chỉ số S&P 500 giảm 0,21% xuống 6.781 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 34 điểm, tương đương 0,07%, và đóng cửa ở mức 47.707 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,01% lên 22.697 điểm.
Trước đó, tại mức thấp nhất trong phiên, có lúc Dow Jones đã giảm tới 297 điểm, tương đương 0,6%; S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,5% và 0,4%.
Giá dầu, vốn đã tăng vọt lên gần 120 USD/thùng vào vào đầu tuần khi nỗi lo sợ về cuộc xung đột Iran lên đến đỉnh điểm, đã giảm khi các nhà giao dịch tin rằng một nhóm quốc gia sẽ sử dụng dự trữ dầu thô khẩn cấp để giảm thiểu sự gián đoạn do cuộc xung đột gây ra.
Giá dầu sau đó tiếp tục giảm sau khi Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết Hải quân Mỹ đã có thể hộ tống một tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, sau khi bài đăng bị xóa, giá dầu đã phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất, trong khi thị trường chứng khoán giảm nhẹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó thông tin rằng trên thực tế, Mỹ không hộ tống bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua eo biển này.
Ngoài ra, giá dầu cũng chịu áp lực tăng khi CBS News đưa tin rằng Mỹ đã bắt đầu thấy những dấu hiệu cho thấy Iran đang tiến tới việc triển khai thủy lôi ở eo biển Hormuz. Giá dầu thô West Texas Intermediate giảm 11,94% xuống còn 83,45 USD/thùng; dầu thô Brent giảm 11,28% xuống còn 87,8 USD/thùng.
Giá dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh.
Hôm 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết “hôm nay sẽ là ngày tấn công dữ dội nhất vào Iran”, đồng thời tuyên bố rằng Iran đang “thua thảm hại”.
Ông Mike Sanders, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Madison Investments, dự đoán rằng nếu giá dầu giảm xuống 70 và 60 USD/thùng thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. “Sẽ mất một thời gian để mọi thứ ổn định trở lại”, ông nhận định.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-tiep-tuc-bien-dong-manh-do-noi-lo-tu-xung-dot-trung-dong-202631152246964.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/