Chứng khoán Mỹ tăng vù vù sau loạt số liệu kinh tế tích cực

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/4 đồng loạt đi lên sau khi số liệu về thị trường lao động và các ngành dịch vụ cho thấy nhiều tín hiệu khả quan, giúp nhà đầu tư thêm hy vọng vào đà phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch.

Chứng khoán Mỹ tăng vù vù lên kỷ lục mới sau các số liệu tích cực - Ảnh 1.

Người mẫu Christie Brinkley tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. (Ảnh: Wireimage).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 374 điểm, tương đương 1,13%, và kết phiên ở kỷ lục mới 33.527 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 1,4% lên đỉnh mới 4.078 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite thêm 1,7%, đóng cửa ở 13.706 điểm.

Thứ Sáu tuần trước (2/4), thị trường chứng khoán Mỹ không giao dịch vì nghỉ lễ. Cũng ngày 2/4, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế đã tạo ra thêm 916.000 việc làm trong tháng 3, cao hơn đáng kể so với dự báo 675.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 6,2% trong tháng 2 xuống còn 6%.

Ngoài kết quả khả quan của tháng 3, các con số của tháng trước cũng được điều chỉnh lên cao hơn đáng kể so với ước tính ban đầu. Cụ thể, số việc làm tạo mới trong tháng 1 được nâng từ 67.000 lên thành 233.000, tháng 2 tăng từ 89.000 lên 468.000.

Đầu tuần này, Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) công bố chỉ số hoạt động dịch vụ tháng 3 đạt 63,7 điểm, mức cao nhất trong lịch sử chỉ số này.

Chứng khoán Mỹ tăng vù vù sau loạt số liệu kinh tế tích cực - Ảnh 2.

Biến động chỉ số Dow Jones trong hai phiên liên tiếp 1/4 và 5/4. (Nguồn: CNBC).

CNBC dẫn lời ông Tony Dwyer - Giám đốc chiến lược thị trường tại ngân hàng đầu tư Canaccord Genuity nhận xét: "Nền kinh tế đang trong giai đoạn đầu của một đợt hồi phục mạnh mẽ. Trở ngại tiềm tàng duy nhất là nguy cơ kinh tế phải đóng cửa lần nữa vì biến thể COVID-19 hoặc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mắc sai lầm về chính sách. Nhưng cả hai nguy cơ này đều khó có khả năng xảy ra".

Cổ phiếu Tesla bật tăng 4% sau khi đại gia xe điện này báo cáo sản lượng quý I vượt xa dự báo. Cụ thể, Tesla thông báo đã bàn giao 184.800 xe và sản xuất 180.338 chiếc trong khi ước tính của các nhà phân tích là khoảng 168.000 chiếc.

GameStop thông báo kế hoạch chào bán cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD, giá cổ phiếu này có lúc giảm hai chữ số trong phiên nhưng đóng cửa chỉ còn hụt khoảng 2%.

Các cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình mở cửa nền kinh tế như hàng không và du thuyền đều đi lên vượt trội. Theo CNBC, Delta Air Lines và United Airlines đều tăng hơn 2%, Carnival và Norwegian Cruise Line thêm lần lượt 4,7% và 7,2%.

Thị trường trái phiếu tiếp tục hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ còn 1,71% trong phiên 5/4.

Thị trường cổ phiếu Mỹ diễn biến tích cực từ sau khi Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ USD vào hôm 31/3. Để có nguồn tiền cần thiết, ông Biden dự kiến nâng thuế suất thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28%.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen ngày 5/4 đã đề nghị áp dụng một mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu để ngăn chặn việc các công ty chuyển địa điểm để tìm mức thuế thấp hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch của ông Biden vấp phải sự phản đối kịch liệt của Đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Roy Blunt cho rằng quy mô của dự luật chỉ nên ở khoảng 615 tỷ USD, tức chưa đầy 1/3 mức ông Biden đề xuất.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-tang-vu-vu-len-ky-luc-moi-sau-cac-so-lieu-tich-cuc-20210406070300291.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/