Chứng khoán Mỹ tăng dè dặt giữa lo lắng thương mại và kinh tế giảm tốc

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30/5 tăng nhẹ và lấy lại một phần những điểm đã mất trong phiên trước. Tuy vậy, tâm lí nhà đầu tư nói chung vẫn e dè do nguy cơ tăng trưởng toàn cầu chậm lại và căng thẳng thương mại tiếp diễn.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 43,47 điểm lên 25.169,88 điểm, dẫn đầu là McDonald's và Coca-Cola.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 2.788,86 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu bất động sản và công nghệ tăng vượt trội.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 7.567,72 điểm. Trong phiên trước đó, các chỉ số chính đồng loạt đi xuống, Dow Jones mất hơn 200 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng dè dặt giữa lo lắng thương mại và kinh tế giảm tốc - Ảnh 1.

Biến động thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30/5. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu phần mềm Keysight Technologies dẫn đầu đà đi lên của nhóm công nghệ khi tăng 11,3% nhờ lợi nhuận cao hơn kì vọng.

Vào buổi chiều 30/5, có lúc các chỉ số chuyển sắc đỏ, cùng lúc lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm quay đầu từ tăng thành giảm. Kết phiên, lợi suất này giảm xuống còn 2,227%, gần mức thấp nhất trong 20 tháng. Đầu tháng 5, lợi suất này còn giao dịch ở trên ngưỡng 2,5%.

Việc lợi suất giảm sâu, cùng với đường cong lợi suất đảo ngược đã làm dấy lên lo ngại tăng trưởng kinh tế giảm tốc. Các nhà đầu tư thường coi trái phiếu là tài sản thay thế an toàn hơn khi tình hình kinh tế có dấu hiệu đi xuống. Lợi suất trái phiếu giảm, đồng nghĩa với giá trái phiếu tăng, tức là nhu mua trái phiếu lớn.

Ông Ryan Nauman – chiến lược gia thị trường tại Informa Financial Intelligence nhận định: "Nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy tăng trưởng đang chậm lại. Đây là nhân tố chính trong bối cảnh nhà đầu tư cắt giảm rủi ro trong tháng 5 này. Mọi người đang luân chuyển tài sản từ cổ phiếu sang trái phiếu chính phủ để phòng thủ".

Giá cổ phiếu ngân hàng giảm theo lợi suất. Cụ thể, chứng chỉ quĩ SPDR KS&P Bank ETF giảm 1,5% trong khi Bank of America giảm 2,1% và JPMorgan Chase mất 1,1%.

Chỉ số S&P 500 giảm hơn 5% trong tháng này và vẫn ở dưới ngưỡng quan trọng 2.800 điểm lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3.

Căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc cũng tác động xấu tới tâm lí nhà đầu tư. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Hanhui ngày 30/5 phát biểu rằng hành động khiêu khích thương mại chẳng khác nào "sự khủng bố kinh tế trần trụi". Bloomberg thì đưa tin Trung Quốc đã dừng nhập đậu nành từ Mỹ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-tang-nhe-trong-lo-lang-20190531070645358.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/