Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 16/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 388 điểm, tương đương 0,83%, đóng cửa ở mức 46.946 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,01% lên 6.699 điểm. Tương tự, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,22% và chốt phiên ở mức 22.374 điểm.
Cổ phiếu Meta (Facebook) tăng hơn 2% sau thông tin cho rằng công ty sẽ sa thải hơn 20% lực lượng lao động. Tuy nhiên, Meta tuyên bố tin tức này “mang tính suy đoán”. Ngoài ra, cổ phiếu Nvidia tăng hơn 1% khi hội nghị GTC của hãng bắt đầu vào ngày 16/3.
Tuần trước, chỉ số S&P 500 từng ghi nhận ba tuần giảm điểm liên tiếp và chốt phiên ở mức thấp nhất trong năm trong bối cảnh giá dầu Brent lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ năm 2022. Giá dầu tăng vọt do tình trạng tắc nghẽn trên eo biển Hormuz, một tuyến vận tải quan trọng.
Trong phiên giao dịch hôm 16/3, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 5,28% xuống còn 93,50 USD/thùng. Giá hỗn hợp Brent giảm 2,84% xuống còn 100,21 USD/thùng.
Giá dầu hạ nhiệt sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố với CNBC rằng Mỹ đang cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Một yếu tố khác góp phần vào đà giảm giá dầu là bài viết của Wall Street Journal cho biết Mỹ sẽ sớm công bố một liên minh các quốc gia để hộ tống các tàu đi qua eo biển, trích dẫn các quan chức.
Tuy nhiên, phát biểu của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên vào giữa trưa ngày 16/3 dường như cho thấy liên minh đó vẫn chưa được thành lập hoàn toàn, khi ông khuyến khích các quốc gia khác tham gia. Giá dầu đã phục hồi phần nào sau những bình luận của Tổng thống Mỹ, nhưng nhìn chung vẫn giảm trong phiên giao dịch.
Cuối tuần trước, ông Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg. Mặc dù cuộc tấn công không ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dầu mỏ, Tổng thống cho biết Mỹ sẽ xem xét tấn công các công trình này nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển. Ông Trump cũng nói với đài NBC vào cuối tuần rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận, nhưng ông chưa sẵn sàng.
“Thị trường thực sự cảm thấy rằng ông Trump đang quan tâm đến lợi ích của thị trường, tôi nghĩ là trong dài hạn”, ông David Krakauer, Phó Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Mercer Advisors, cho biết. Cụ thể hơn, thị trường “vẫn phần nào dựa vào suy nghĩ rằng ông ấy có thể chấm dứt tình trạng này nếu thực sự muốn, nếu mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ”.
Xu hướng bán tháo cổ phiếu diễn ra tương đối ôn hòa bất chấp căng thẳng địa chính trị. Trên thực tế, chỉ số S&P 500 vẫn thấp hơn hơn 4% so với mức kỷ lục được thiết lập hồi đầu năm nay.
“Có sự không chắc chắn. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng”, ông Krakauer nói thêm. “Trong bối cảnh chiến tranh hỗn loạn, bạn chỉ có thể đứng yên”.
Tất cả nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều ghi nhận kết quả tích cực trong phiên 16/3.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-phuc-hoi-khi-gia-dau-ha-nhiet-202631753539887.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/