Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngồi VinFast VF 8 do tỷ phú Phạm Nhật Vượng cầm lái

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và chúc tết nhà máy VinFast tại Hải Phòng.

Sáng 26/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm nhà máy sản xuất ô tô của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, tặng quà và chúc Tết các công nhân đang làm việc tại đây.

Bên cạnh đó, chủ tịch nước cũng gửi lời thăm hỏi tới toàn thể công nhân và người lao động của thành phố Cảng, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của Vingroup, trong đó có VinFast là kết quả của Nghị quyết Trung ương 10 về phát triển kinh tế tư nhân. 

Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn lớn của Việt Nam kể cả nhà nước và tư nhân hãy đi tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và tạo những nền tảng cho nghiên cứu phát triển. 

Trong đó, Vingroup cần đi đầu, tạo cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt Nam khác cùng phát triển theo hướng xanh, tuần hòa, đề cao bảo vệ môi trường, các giá trị nhân bản và tiến bộ xã hội.

Đáng chú ý, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm nhà máy VinFast trên chiếc xe điện VF 8, hay còn được biết đến với tên gọi VF e35, do đích thân tỷ phú Phạm Nhật Vượng cầm lái, được ra mắt lần đầu vào tháng 11/2021 tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021. Đây là lần đầu tiên chiếc VF 8 lăn bánh trên đường phố Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngồi VinFast VF 8 do tỷ phú Phạm Nhật Vượng cầm lái - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước ra từ chiếc VF 8. (Ảnh chụp màn hình).

VF 8 là mẫu SUV điện được định vị ở phân khúc D, được giới thiệu với 2 phiên bản Eco và Plus tương đồng về kích thước và công nghệ an toàn nhưng có sự khác biệt về hệ thống pin, động cơ và các tiện nghi trên xe. 

Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ trung có sự nâng cấp trong hệ động cơ cũng như công nghệ hỗ trợ lái và tính năng thông minh so với VF e34 và các mẫu xe xăng trước đây để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng Việt Nam và cả nước ngoài.

VF 8 cung cấp hai tùy chọn pin cho tầm hoạt động lên đến 460km hoặc 510km. Xe lắp hai động cơ điện chia đều cho trục trước và sau, cho công suất tối đa 260 - 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 - 640 Nm, dự kiến có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 - dưới 5,5 giây (lần lượt ở các bản Eco và Plus). 

Cùng với đó, VF 8 sử dụng hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian góp phần nâng cao hiệu suất vận hành của xe, đáp ứng khả năng di chuyển linh hoạt ở đa dạng địa hình.

Hiện VF 8 có giá bán tại Việt Nam rơi vào khoảng 961 triệu đồng (bản eco) và hơn 1,1 tỷ đồng (bản plus). Trong khi đó, giá bán VF 8 tại Mỹ là 41.000 USD (bản eco) và 48.000 USD (bản plus), còn tại châu Âu là hơn 36.000 euro (bản eco – tùy từng quốc gia) và hơn 42.000 euro (bản plus).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-ngoi-vinfast-vf-8-do-ty-phu-pham-nhat-vuong-cam-lai-20220126144652313.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/