Chủ KCN thu hút 10 tỷ USD FDI mỗi năm muốn xây AI Factory tại Hưng Yên

AI Factory sẽ là hạt nhân trong mô hình AI City của Kinh Bắc.

Ông Đặng Thành Tâm -Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) cho biết doanh nghiệp đang đề xuất mô hình “AI City” tại Hưng Yên, với hạt nhân là các “AI Factory”. Theo ông Tâm, mô hình phát triển công nghiệp đã tạo ra cho Kinh Bắc những kết quả đáng kể, nhưng cũng đến lúc cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

“Kinh nghiệm của chúng tôi cũng tương tự như các doanh nghiệp Việt Nam khác là đi từ nhỏ đến lớn theo thời gian, đặc biệt là nhờ những chính sách rất tốt từ phía Nhà nước”, ông Tâm nói tại tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới”, do CafeF tổ chức ngày 15/9.

Trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, ông Tâm cho biết Kinh Bắc mỗi năm thu hút khoảng 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra khoảng 75.000 việc làm mới và là đơn vị đứng đầu cả nước về xây dựng nhà ở xã hội. Các khu công nghiệp của Kinh Bắc có sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Apple, LG...

Tuy nhiên, ông cho rằng công nghiệp không thể là động lực duy nhất trong dài hạn.

“Việc phát triển công nghiệp đến một lúc nào đó sẽ chạm ngưỡng, không thể phát triển mãi được. Việt Nam không thể chỉ mãi là một công xưởng sản xuất. Chính vì thế, chúng tôi quyết định chuyển hướng sang phát triển dịch vụ. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về dịch vụ và đây là hướng đi giúp tăng thu ngân sách, tăng thuế và tạo ra dòng thu ổn định, bền vững hơn”, ông Tâm nói.

Một trong những hướng đi được Kinh Bắc theo đuổi là phát triển du lịch, dịch vụ tại Hưng Yên. Doanh nghiệp đang xây dựng một tổ hợp quần thể sân golf cùng The Trump Organization- tập đoàn của ông Donald Trump với quy mô vốn lên tới 1,5 tỷ USD tại khu vực Phố Hiến.

Theo ông Tâm, dự án được định hướng không chỉ là một sân golf mà còn kéo theo các dự án khác dọc sông Hồng, hướng tới hình thành một hệ sinh thái du lịch, dịch vụ và đô thị.

“Đây chính là ‘ngành công nghiệp không khói’ – nơi chúng ta bán văn hóa, bán không khí để lấy ngoại tệ và tạo ra công ăn việc làm một cách bền vững”, ông nói.

Ảnh: website Kinh Bắc City.

Hưng Yên có thể trở thành nơi thử nghiệm “AI City”

Cùng với dịch vụ, một hướng đi khác mà Kinh Bắc đang đề xuất là công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.

Tại Hưng Yên, doanh nghiệp đang đề xuất phối hợp cùng VCCI xây dựng một mô hình dựa trên tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điểm đáng chú ý trong đề xuất này là mô hình “AI City” – thành phố trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Tâm, hạt nhân của mô hình là các “AI Factory”, bao gồm những trung tâm dữ liệu thế hệ mới. Khác với cách hiểu thông thường về trung tâm dữ liệu, ông cho rằng đây sẽ là nơi cung cấp hạ tầng tính toán cho các ứng dụng AI, từ đó hình thành một hệ sinh thái công nghệ và nhà ở tích hợp AI.

“Chúng tôi đang đề xuất mô hình AI City (Thành phố Trí tuệ nhân tạo). Hạt nhân của nó là các AI Factory (Nhà máy AI), bao gồm các trung tâm dữ liệu thế hệ mới. Đây không phải là những trung tâm dữ liệu cũ mà là nơi sản sinh ra những "bộ óc" trí tuệ nhân tạo, trên nền tảng đó xây dựng các khu nhà ở tích hợp công nghệ AI”, ông Tâm chia sẻ.

Ông cho biết Kinh Bắc cũng đang thực hiện các chương trình thử nghiệm (pilot), bởi theo ông, những mô hình công nghệ mới muốn triển khai trên diện rộng cần bắt đầu từ một khu vực cụ thể.

Kết nối được ông Tâm xem là một trong những điều kiện quan trọng đối với mô hình AI City. Ông cho biết Kinh Bắc đã được Starlink lựa chọn làm đối tác trong nước và đánh giá đây là lợi thế khi phát triển hạ tầng kết nối cho các dự án công nghệ.

“Rất may mắn là chúng tôi đã được Starlink chọn làm đối tác trong nước. Điều này đem lại cho chúng tôi một lợi thế rất lớn. Khi xây dựng AI City, sự kết nối mạnh mẽ là yếu tố then chốt. Sự phát triển của AI tất yếu phải đi kèm với đường truyền tốc độ cao và ổn định (reliable). Chính phủ Việt Nam cũng đã rất mạnh dạn khi cho phép Starlink vào Việt Nam”, ông nói.

Việc Kinh Bắc theo đuổi AI và trung tâm dữ liệu không hoàn toàn là một hướng đi mới của doanh nghiệp. Tháng 11/2025, KBC đã công bố hợp tác với Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và VietinBank để phát triển khu phức hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng AI công suất 200 MW tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP HCM.

Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 tỷ USD, được huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, trong đó phần vốn chủ sở hữu do KBC, AIC và các đối tác cùng đóng góp.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-kcn-thu-hut-10-ty-usd-fdi-moi-nam-muon-xay-ai-factory-tai-hung-yen-20269161096505.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/