Chủ doanh nghiệp mỹ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm

Việc khó khăn trong tiêu thụ nông sản tại tỉnh Hải Dương đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống bà con nông dân. Những cuộc giải cứu nông sản được các cá nhân, tổ chức phát động đã giúp giải quyết phần nào khó khăn đời sống người nông dân

Một số người cá nhân, tổ chức tại Hà Nội đã chung tay giúp bà con Hải Dương giải cứu nông sản.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 1.

Chị Ngô Thị Thanh Thủy, chủ của một công ty sản xuất mĩ phẩm tại Hoàng Mai cho biết mỗi ngày chị bán được 50 - 60 tấn nông sản.

Toàn bộ số tiền bán được sẽ được gửi về cho bà con ở Hải Dương

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 3.

Chị Thủy cho biết xe hàng “cập bến” từ 11h đêm ở điểm 38 Giả Phóng và bán xuyên đêm. Thường đến trưa ngày hôm sau sẽ bán được khoảng 60 tấn.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 4.

Cà rốt được chia thành các túi 5 - 10 cân để tiện giao cho khách hàng.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 5.

Mỗi người mua tới hơn 10 kg rau cả các loại.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 6.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 7.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 8.

Nhiều người dân không ngại trời nắng đến ủng hộ.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 9.

Giá nông sản tại các điểm giải cứu thường chỉ bằng một nửa so với thị trường. Điển hình như giá cà rốt chỉ 7.000 đồng/kg. Một số người đến mua cho biết ngay cả khi giá có đắt thêm họ vẫn sẽ mua ủng hộ.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 10.

Hàng chục tấn rau bán hết trong một buổi sáng. Người bán đang thu dọn lá bắp cải rụng, già.

Chủ doanh nghiệp mĩ phẩm giải cứu 60 tấn nông sản Hải Dương chỉ trong một đêm - Ảnh 11.

Một điểm giải cứu nông sản khác ở Ngụy Như Kon Tum cũng nhanh chóng hết hàng. Chị Mai Phương, đầu mối điểm bán nông sản Hải Dương ở phố Ngụy Như Kon Tum cho biết hơn 3 tấn rau đã nhanh chóng bán hết chỉ trong một sáng.




Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-doanh-nghiep-mi-pham-giai-cuu-60-tan-nong-san-hai-duong-chi-trong-mot-dem-20210223160340256.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/