|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Đại án Ngân hàng Xây dựng - VNCB

Phạm Công Danh được đề nghị nhận lại hàng loạt bất động sản

Phạm Công Danh được đề nghị nhận lại hàng loạt bất động sản

Viện KSND TPHCM đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM không buộc bị án Phạm Công Danh bồi thường 901 tỉ đồng, đồng thời đề nghị cho ông Danh nhận lại 17 bất động sản.
Tài chính -20:40 | 21/06/2020
Ở tù, Phạm Công Danh vẫn được VKS đề nghị giao thêm tài sản

Ở tù, Phạm Công Danh vẫn được VKS đề nghị giao thêm tài sản

Đang ở tù, ông Phạm Công Danh (người mua lại TRUSTBank từ bà Hứa Thị Phấn và đổi tên thành VNCB nay là CB) được VKS đề nghị giao thêm 17 bất động sản.
Tài chính -17:35 | 13/12/2019
Toà tuyên CBBank phải trả 4.500 tỉ đồng cho Phạm Công Danh, BIDV không phải bồi thường hơn 1.600 tỉ đồng

Toà tuyên CBBank phải trả 4.500 tỉ đồng cho Phạm Công Danh, BIDV không phải bồi thường hơn 1.600 tỉ đồng

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của BIDV, tuyên ngân hàng này không phải hoàn trả cho CBBank hơn 1.600 tỉ đồng. Đồng thời, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của CBBank về việc không đồng ý trả lại 4.500 tỉ đồng cho Phạm Công Danh.
Tài chính -11:20 | 25/12/2018
Vụ án Phạm Công Danh: Bị thu hồi hơn 1.600 tỉ đồng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến BIDV

Vụ án Phạm Công Danh: Bị thu hồi hơn 1.600 tỉ đồng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến BIDV

Luật sư bảo vệ quyền lợi của BIDV cho rằng, việc thu hồi này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của BIDV mà còn kéo theo rất rất nhiều những hệ lụy đối với các giao dịch liên quan đến khách hàng vay và tài sản bảo đảm sau khi đã được giải chấp.
Tài chính -13:15 | 18/12/2018
Tranh luận kịch liệt về trách nhiệm phải trả lại 4.500 tỉ đồng của CBBank

Tranh luận kịch liệt về trách nhiệm phải trả lại 4.500 tỉ đồng của CBBank

Theo bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai và các luật sư bào chữa, CBBank không được phép thụ hưởng số tiền 4.500 tỉ đồng góp vốn, trừ trường hợp đủ căn cứ chứng minh là các bị cáo đã dùng số tiền này cho cá nhân. 
Tài chính -19:03 | 17/12/2018
Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lại hầu tòa

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lại hầu tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND TP HCM đã tuyên phạt ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN mức án 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Tài chính -10:28 | 05/12/2018
Đại gia Hứa Thị Phấn ‘thổi’ giá những căn nhà nào ở Sài Gòn?

Đại gia Hứa Thị Phấn ‘thổi’ giá những căn nhà nào ở Sài Gòn?

Do nâng khống 3 căn nhà ở TP HCM nên bà Hứa Thị Phấn cùng 4 đồng phạm vừa bị Bộ Công an khởi tố.
Tài chính -18:37 | 28/11/2018
Tuyên án vụ Ngân hàng Xây Dựng: Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình 3 năm tù, miễn trách nhiệm dân sự

Tuyên án vụ Ngân hàng Xây Dựng: Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình 3 năm tù, miễn trách nhiệm dân sự

Các bị cáo khác cũng được giảm án phạt so với mức đề nghị của Viện kiểm sát trước đó. Tất cả các bị cáo cũng được miễn trách nhiệm dân sự trong vụ án.
Tài chính -14:00 | 02/07/2018
Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình sẽ chịu mức án phạt thế nào?

Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình sẽ chịu mức án phạt thế nào?

Vào 15h ngày 2/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ tuyên án. Nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN cho rằng mình đã nỗ lực thực hiện đề án tái cơ cấu với động cơ trong sáng, làm đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao phó.
Tài chính -20:15 | 01/07/2018
Lời nói sau cùng của nguyên Phó Thống đốc và 4 cán bộ Tổ giám sát NHNN

Lời nói sau cùng của nguyên Phó Thống đốc và 4 cán bộ Tổ giám sát NHNN

Các bị cáo nghẹn ngào khi nói về những khó khăn khi là những người tiên phong trong quá trình tái cơ cấu dẫn đến hậu quả không lường trước được. Họ tự nhận mình là những người hết lòng với nhiệm vụ và động cơ trong sáng trong quá trình làm việc tại VNCB.
Tài chính -12:37 | 28/06/2018
Vụ án Ngân hàng Xây Dựng sáng 28/6: NHNN ghi nhận công lao và đề nghị giảm hình phạt với các bị cáo

Vụ án Ngân hàng Xây Dựng sáng 28/6: NHNN ghi nhận công lao và đề nghị giảm hình phạt với các bị cáo

Đại diện NHNN nhận định các bị cáo là những cán bộ trách nhiệm, tinh thần cao, có nhiều cống hiến. Do đó, NHNN kiến nghị HĐXX xem xét bối cảnh tái cơ cấu, ghi nhận công lao, cống hiến mà xem xét miễn, giảm nhẹ hình phạt cho các cán bộ này.
Tài chính -07:52 | 28/06/2018
Vụ án VNCB: Luật sư nghi ngờ CQĐT đã cắt dán lời khai

Vụ án VNCB: Luật sư nghi ngờ CQĐT đã cắt dán lời khai

Luật sư Thơ cho rằng lời khai của bị cáo Ngô Văn Thanh và Lê Văn Thanh là lời khai sinh đôi. Do đó, luật sư nghi ngờ cơ quan điều tra đã cắt dán lời khai của hai bị cáo.
Tài chính -17:32 | 27/06/2018
Vụ án Ngân hàng Xây Dựng chiều 27/6: Luật sư cho rằng mức án 4 - 5 năm tù là quá cao với ông Đặng Thanh Bình

Vụ án Ngân hàng Xây Dựng chiều 27/6: Luật sư cho rằng mức án 4 - 5 năm tù là quá cao với ông Đặng Thanh Bình

Theo Viện kiểm sát, bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN là người có trách nhiệm cao nhất, đáng lẽ sẽ bị truy tố khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù. Tuy nhiên, sau khi xét các tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị mức án 4 - 5 năm tù giam. 
Tài chính -13:49 | 27/06/2018
Vụ án Ngân hàng Xây Dựng sáng 27/6: VKS đề nghị nguyên Phó Thống đốc NHNN 4-5 năm tù

Vụ án Ngân hàng Xây Dựng sáng 27/6: VKS đề nghị nguyên Phó Thống đốc NHNN 4-5 năm tù

Hậu quả mà các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng là có trách nhiệm của các bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã có báo cáo đến cấp trên để xử lý, các bị cáo đều là cán bộ kiêm nhiệm, kinh nghiệm chưa nhiều trong điều kiện Phạm Công Danh và đồng phạm luôn thực hiện hành vi gian dối, ảnh hưởng một phần đến kết quả giám sát của các bị cáo.
Tài chính -08:47 | 27/06/2018
Vụ án Ngân hàng Xây Dựng chiều 26/6: Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình cho rằng đã trao hết quyền cho Tổ Giám sát tại VNCB

Vụ án Ngân hàng Xây Dựng chiều 26/6: Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình cho rằng đã trao hết quyền cho Tổ Giám sát tại VNCB

Ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN nhận thấy cho rằng mình đã làm đầy đủ, kịp thời trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo thanh tra giám sát, tái cơ cấu NHTM. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được xin ý kiến, báo cáo với lãnh đạo NHNN.
Tài chính -14:01 | 26/06/2018
Đại án Ngân hàng Xây dựng - VNCB