Chủ đầu tư đã đổ bao nhiêu tiền vào dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TP HCM ?

Với tổng mức đầu tư 10.000 tỉ, Trung Nam phần lớn sử dụng vốn vay ngân hàng để tài trợ vốn đầu tư. Chủ đầu tư cho biết, BIDV đã cấp vốn hơn 7.094 tỉ đồng vốn cho dự án.

Chiều ngày 30/11, Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) chủ đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 đã tổ chức họp báo để cập nhật tình hình thực hiện dự án.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TP HCM trước bờ vực bỏ dở dù đã thực hiện 93% tiến độ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN).

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đứng trước bờ vực "bỏ dở"

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam cho biết, tổng tiến độ dự án đã đạt 93% nhưng hiện đang phải tạm ngưng do nhiều vướng mắc, báo Thanh niên đưa tin.

Thứ nhất, bên liên quan là Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đồng ý kí kết phụ lục hợp đồng BT gia hạn thời gian hoàn thành dự án (đã hết hạn từ ngày 26/6/2020).

Dự án chống ngập do triều cường khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), khởi công từ tháng 6/2016.

Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2.

Tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng với 8 hạng mục chính gồm 6 cống là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định.

Ngoài 6 cống "khổng lồ" thì dự án còn thực hiện 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m.

Địa điểm xây dựng dự án thuộc địa bàn các quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh. Theo đúng tiến độ, tháng 12/2020 sẽ vận hành dự án.

Thứ hai, TP HCM chưa thực hiện bố trí vốn thanh toán số nợ hơn 2.639 tỉ đồng để hoàn trả cho ngân hàng nhà nước trong tháng 11 theo cam kết tại Phụ lục Hợp đồng BT số 4769.

Thứ ba, hiện còn vướng mặt bằng của hai hộ dân tại cống kiểm soát triều Mương Chuối và mặt bằng của 35 hộ dân tại ba đoạn đê kè trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Đại diện phía Trung Nam cho biết, mặt khác, UBND TP HCM đến nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng về việc thanh toán quĩ đất cho nhà đầu tư theo qui định của Hợp đồng BT đã kí kết.

Ông Nguyễn Tâm Tiến nói thêm, nếu phụ lục hợp đồng chưa kí ngân hàng sẽ không thể giải ngân 1.800 tỉ đồng còn lại trong tổng 8.900 tỉ đồng đã cam kết. Điều này khiến dự án bị đình trệ, trong khi dự án đã thực hiện được 93%.

Theo Tổng Giám đốc Trung Nam, nếu dự án ngăn triều tiếp tục kéo dài sẽ kéo theo rất nhiều hệ quả tiêu cực về hiệu quả kinh doanh, tài chính, uy tín, nguồn nhân lực và trang thiết bị của nhà đầu tư cũng như làm mất lòng tin của người dân vào chính quyền TP HCM.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TP HCM trước bờ vực bỏ dở dù đã thực hiện 93% tiến độ - Ảnh 3.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TP HCM đã thực hiện được 93% tiến độ. (Ảnh: Zingnews).

Trung Nam đã rót bao nhiêu tiền vào dự án chống ngập?

Nói thêm về chủ đầu tư dự án chống ngập TP HCM là công ty TNHH Trung Nam BT 1547 - một công ty thành viên của Trungnam Group, được thành lập tháng 12/2015, chỉ hai tháng sau khi dự án được phép triển khai vào ngày 18/10/2015.

Theo nguồn tin của chúng tôi có được, tổng nguồn vốn của Trung Nam BT 1547 tính đến cuối năm 2019 hơn 6.000 tỉ đồng. Với tổng mức đầu tư 10.000 tỉ, công ty này phần lớn sử dụng vốn vay ngân hàng để tài trợ vốn đầu tư. Nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối năm 2019 là 4.952 tỉ đồng, bao gồm 3.200 tỉ đồng nợ vay dài hạn.

Tháng 12/2019, thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về Đăng kí doanh nghiệp cho thấy, Trung Nam BT 1547 đã thực hiện đăng kí tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỉ đồng, tăng 100 tỉ đồng so với con số trước đó. Đến nay, chưa có thông tin gì về việc Trung Nam BT 1547 tăng thêm vốn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, đến nay dự án đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cấp vốn hơn 7.094 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% giới hạn số tiền cho vay được phê duyệt. Trong đó, dư nợ đến hạn phải trả vào ngày 15/11 là hơn 2.639 tỉ đồng.

Chủ đầu tư đã đổ bao nhiêu tiền vào dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TP HCM ? - Ảnh 4.

Cơ cấu nguồn vốn công ty Trung Nam BT 1547. (Nguồn: Minh Hằng tổng hợp).

Dự án chống ngập 10.000 tỉ được khởi công ngày 26/6/2016, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2018. Tuy nhiên đến tháng 5/2018, dự án tạm ngừng thi công do Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Sài Gòn không giải ngân vay vốn. 

Tháng 2/2019, dự án tái khởi động và phía chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án vào cuối năm 2019, đưa vào vận hành trong quí I/2020 nếu được bàn giao mặt bằng trong tháng 6/2019.

Thời điểm đó, lãnh đạo các quận, huyện đã cam kết với UBND thành phố sẽ giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2019. Nhưng tới nay dự án vẫn đang bế tắc trước nguy cơ thiếu vốn. 

Lãnh đạo Trung Nam cho biết, UBND TP đến nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng về việc thanh toán quĩ đất cho nhà đầu tư theo quy định của Hợp đồng BT đã kí kết.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-dau-tu-da-do-bao-nhieu-tien-vao-du-an-chong-ngap-10000-ti-o-tp-hcm--2020120115313523.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/