Chợ hoa lâu đời bậc nhất Hà nội trong đêm trước 8/3: Đìu hiu, khách lẻ vắng bóng

Trong đêm 7/3, chợ hoa Quảng Bá vẫn giữ không khí tấp nập người bán, người mua, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên lượng khách ghé thăm địa điểm này giảm hẳn rất nhiều so với mọi năm.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 1.

Tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) thời điểm cận kề ngày quốc tế phụ nữ 8/3, không khí mua bán vẫn rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, theo tiểu thương chia sẻ, vào những ngày cận kề 8/3 nhiều năm trước, các sạp hoa đều rất đông khách, người bán hàng tất bật hơn nhiều so với năm nay.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay tại chợ Quảng An chủ yếu đến từ các vườn hoa trong nước như Đà Lạt, chỉ có một số ít các sản phẩm hoa nhập khẩu xuất hiện.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 3.

Hoa baby hay còn có tên gọi khác là hoa chấm bi được phái nữ ưa chuộng vì tính thẩm mỹ và khả năng bảo quan lâu dài. Giá hoa baby được dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/bó.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 4.

Hồng các loại cũng được nhập từ Đà Lạt với giá thành dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/bó, tùy loại hoa và kích thước. Trước đây, các loại hoa hồng được nhiều người hỏi mua nhưng giờ hoa bán rất chậm vì chợ vắng khách.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 5.

Các sản phẩm hoa gói sẵn có giá dao động từ 500.000-2 triệu đồng.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 6.

Ông Bùi Văn Chiến, một tiểu thương chia sẻ: "Ngày hôm nay tôi bán được khá nhiều. Đợt này hoa cũng bị khan hàng, không có hàng về để bán. Khách khứa cũng giảm nhiều, nếu so với mọi năm thì vẫn còn kém lắm".

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 7.

Ngoài hoa tươi, tại chợ hoa Quảng Bá còn phục vụ hoa sáp gói sẵn với hình thức đẹp mắt.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 8.

Mỗi bó hoa sáp sẽ có giá dao động từ 300.000-1 triệu đồng tùy kích thước.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 9.

Tuy nhiên, do lượt khách lẻ ghé chợ mua hàng không đông như mọi năm nên sản phẩm hoa được gói sẵn trở nên kén người mua.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 10.

Trong ngày Hà Nội ghi nhận hơn 32.000 ca mắc COVID-19 mới, ngoài các tiểu thương, lái buôn, chỉ có số ít người dân khu vực lân cận đến chợ Quảng Bá mua hoa. Bà Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương cho biết: “Lượng khách mua hoa năm nay ít hơn mọi năm, nếu như năm ngoái có 10 người mua thì năm nay chỉ có 1.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 11.

Một số bạn trẻ nhân cơ hội thăm quan, chụp ảnh khu chợ đêm nổi tiếng của Hà Nội.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 12.

Vừa mua hoa lại có ảnh check-in để có thể đăng tải lên mang xã hội.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 13.

Nhiều đấng mày râu cũng tranh thủ đi mua hoa để tặng những người phụ nữ của họ.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 14.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 15.

Không chỉ có cánh đàn ông, nhiều cặp đôi cũng tranh thủ thời gian này để hẹn hò và mua hoa ở chợ Quảng Bá.

Chợ hoa Quảng Bá trước ngày 8/3, không khí nhộn nhịp nhưng không bằng những năm trước - Ảnh 16.

Tuy vậy, trước thềm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, chợ hoa Quảng Bá vẫn không thể sôi động bằng mọi năm. Một người phụ nữ nhận trông xe ở chợ cho biết: "Dịch bệnh nên mọi người ít đến chợ, giờ đi đâu cũng gặp F0. Trước đây thì không như thế, tầm này là người đến đông nghịt".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cho-hoa-lau-doi-bac-nhat-ha-noi-trong-dem-truoc-8-3-diu-hiu-khach-le-vang-bong-20220308010140825.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/