Chiến lược tiêm 8 loại vắc xin giúp nơi đây giảm ca tử vong xuống một chữ số, người dân thoải mái tụ tập nơi đông người

Với chiến dịch tiêm chủng thần tốc, đa dạng hóa nhiều loại vắc xin phòng COVID-19, Hungary từ một quốc gia ghi nhận hàng trăm ca tử vong mỗi ngày trở thành nơi kiểm soát thành công dịch COVID-19, giúp cuộc sống của người dân nơi đây gần như trở lại bình thường.

Sau 10 tháng liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do COVID-19 kể từ tháng 9/2020, Hungary - quốc gia từng có tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên đầu người cao thứ hai châu Âu - lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong nào trong ngày 1/7, Bloomberg đưa tin.

Giờ đây, cuộc sống của người dân nơi này đã dần trở lại nhịp sống bình thường, hầu hết các biện pháp hạn chế COVID-19 đã được dỡ bỏ.

Nhiều người từng cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến sân vận động Puskas Arena ở thủ đô Budapest, Hungary, nơi tổ chức ba trận đấu vòng bảng của sự kiện Euro 2020, chật kín khán giả không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách xã hội giữa đại dịch COVID-19.

Chiến lược tiêm chủng 'đón đầu' đã giúp quốc gia có tỷ lệ tử vong cao thứ hai châu Âu dần thoát khỏi đại dịch - Ảnh 1.

Người hâm mộ Hungary tại sân vận động Ferenc Puskas ở Budapest, Hungary khi diễn ra trận đấu bảng F giải vô địch bóng đá Euro 2020 giữa Hungary và Bồ Đào Nha hồi tháng 6. (Ảnh: AP).

Thống kê số liệu của Worldometers ngày 7/9 cho thấy, trong 7 ngày gần đây, mỗi ngày quốc gia này ghi nhận trung bình khoảng 216 trường hợp mắc COVID-19 và một ca tử vong. Đằng sau những thành công đó là chiến dịch đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và sử dụng nhiều loại vắc xin tại quốc gia này.

Bên cạnh những loại vắc xin được sử dụng trong khối EU gồm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca and Janssen, quốc gia này đã xem xét phê duyệt thêm 4 loại vắc xin khác, trong đó có Sputnik V và hai loại vắc xin khác được phát triển bởi Sinopharm.

Theo Reuter đưa tin, Hungary là nước duy nhất trong EU đã phê chuẩn và triển khai tiêm lượng lớn vắc xin của Nga và Trung Quốc trước khi Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) nghiên cứu và phê duyệt.

Điều này đã giúp Hungary trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trong khu vực Liên minh châu Âu với khoảng 60,1% theo số liệu từ Bloomberg cập nhật ngày 7/9.

Chiến lược tiêm chủng 'đón đầu' đã giúp quốc gia có tỷ lệ tử vong cao thứ hai châu Âu dần thoát khỏi đại dịch - Ảnh 2.

Chiến lược tiêm chủng 'đón đầu' đã giúp quốc gia có tỷ lệ tử vong cao thứ hai châu Âu dần thoát khỏi đại dịch - Ảnh 3.

Theo số liệu trên Cổng thông tin COVID-19 của Chính phủ Hungary, trong ngày 7/9, nước này ghi nhận thêm 130 ca nhiễm mới và 4 trường hợp tử vong. Hiện, tính từ đầu dịch đến nay, quốc gia 10 triệu dân này đã ghi nhận 813.818 ca mắc COVID-19 và 30.074 trường hợp tử vong.

Về tiến độ tiêm chủng, Hungary đã tiêm chủng cho 5.821.254 dân số, trong đó có 5.524.203 dân số đã được tiêm đầy đủ mũi thứ hai và 418.000 người đã được tiêm mũi thứ ba.

Số bệnh nhân khỏi bệnh tại quốc gia này cũng không ngừng tăng lên, hiện đã có 778.258 trường hợp khỏi bệnh, số bệnh nhân vẫn chưa khỏi là 5.486 ca. Ngoài ra, chỉ có 210 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, trong số đó có 24 người đang phải thở máy. Theo thống kê, hầu hết các ca bệnh nặng đều là những người chưa được chủng ngừa đầy đủ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chien-luoc-tiem-8-loai-vac-xin-gom-ca-sinopharm-khien-noi-day-giam-ca-tu-vong-xuong-mot-chu-so-nguoi-dan-thoai-mai-tu-tap-noi-dong-nguoi-20210907230643644.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/