Cháy công trình thi công tòa nhà cao nhất Sài Gòn, sát hầm Thủ Thiêm

Chiều nay, tại công trình thi công dự án Empire City thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2 (TP HCM) bất ngờ xuất hiện cột khói đen bốc cao, nghi ngút.

Khoảng 14h, người dân lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ (Q.2) và khu vực trung tâm Sài Gòn như quận 1, quận 4… phát hiện khói đen bốc cao nghi ngút tại khu vực thi công dự án Empire City, nằm sát đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm).

Cháy công trình thi công tòa nhà cao nhất Sài Gòn, sát hầm Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Khói đen bao trùm khu vực dự án Empire City thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2

Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng quận 2, cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động phương tiện xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận chữa cháy...

Do vụ hỏa hoạn xảy ra gần khu vực hầm Thủ Thiêm khiến người dân lưu thông qua lại khu vực hầm hoảng loạn. Sau hơn 30 phút xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát đã khống chế được đám cháy; vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy công trình thi công tòa nhà cao nhất Sài Gòn, sát hầm Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC kịp thời có mặt, khống chế đám cháy

Được biết, dự án Empire City do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (liên doanh Keppel Land, Công ty CP Bất động sản Tiến Phước, Gaw Capital và Tran Thai Group) làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trong Khu đô thị Thủ Thiêm và sát đầu hầm Thủ Thiêm hướng quận 2 đi quận 1, được quy hoạch gồm 3.787 căn hộ cao cấp, văn phòng, khu bán lẻ và tòa tháp phức hợp cao 88 tầng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Cháy công trình thi công tòa nhà cao nhất Sài Gòn, sát hầm Thủ Thiêm - Ảnh 3.

Công nhân dọn dẹp, vệ sinh công trường nơi xảy ra hỏa hoạn


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chay-cong-trinh-thi-cong-toa-nha-cao-nhat-sai-gon-sat-ham-thu-thiem-20191020220902906.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/