Chân dung Thứ trưởng Phạm Đại Dương vừa được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, nguyên quán tại Hà Nội. Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Phạm Đại Dương là Thứ trưởng thứ sáu của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

chan dung thu truong pham dai duong vua duoc luan chuyen giu chuc pho bi thu phu yen Thứ trưởng Phạm Đại Dương giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Sáng nay (ngày 7/8), tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên, ông Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, nguyên quán tại Hà Nội. Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Phạm Đại Dương là Thứ trưởng thứ sáu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

chan dung thu truong pham dai duong vua duoc luan chuyen giu chuc pho bi thu phu yen
Ông Phạm Đại Dương. Ảnh: VnExpress.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, với vai trò Thứ trưởng, ông Dương giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực công nghệ cao; quản lý hoạt động công nghệ cao và các khu công nghệ cao, các khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; công tác đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, chứng nhận hoạt động công nghệ cao; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; công tác pháp chế, cải cách hành chính.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Dương từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn VnExpress hồi giữa tháng 6/2018, trả lời câu hỏi của PV về việc bao giờ Việt Nam có "thung lũng Silicon" ngang tầm thế giới, ông Phạm Đại Dương cho hay, với xu thế hiện nay, trong bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0, chắc chắn nhu cầu về phát triển công nghệ trong nước sẽ rất lớn.

“Song, để hiện thực hóa một "thung lũng Silicon" ngang tầm thế giới tại Việt Nam, tôi nghĩ còn rất nhiều việc phải làm và cần sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm hiện nay của Chính phủ, một “thung lũng Sillicon” sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai không xa”, ông Dương nói.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chan-dung-thu-truong-pham-dai-duong-vua-duoc-luan-chuyen-giu-chuc-pho-bi-thu-phu-yen-69524.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/