Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2026. (Ảnh: HK).
Tại Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 diễn ra ngày 20/3, đại diện Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho biết Việt Nam đang tiến gần tới ngưỡng GDP bình quân đầu người khoảng 6.000 USD – mốc được xem là bước ngoặt đối với sự phát triển của thị trường tài chính (năm 2025 đạt 5.206 USD).
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc TCBS, kinh nghiệm từ các thị trường trong khu vực như Thái Lan và Malaysia cho thấy khi vượt qua ngưỡng này, tỷ trọng đầu tư vào tài sản tài chính tăng mạnh, thậm chí gấp 4 lần so với giai đoạn trước.
Điều này đồng nghĩa với việc tài sản tài chính sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong danh mục của người dân, thay vì chỉ tập trung vào các kênh truyền thống như tiền gửi hoặc vàng.
Ở góc độ thị trường, xu hướng này được kỳ vọng sẽ kéo theo sự thay đổi trong hành vi đầu tư, khi dòng tiền có thể dịch chuyển theo hướng dài hạn và chuyên nghiệp hơn, thay vì tập trung vào các biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu.
Việc phát triển các kênh đầu tư tài chính được xem là một trong những hướng đi nhằm dẫn dắt nguồn vốn trong dân vào nền kinh tế. Theo đại diện TCBS, lượng tiền tích lũy trong dân cư vẫn còn đáng kể, song bài toán đặt ra là làm thế nào để dòng vốn này được phân bổ hiệu quả hơn.
Liên quan đến các giải pháp, bà Hiền cho rằng cần thúc đẩy phát triển các sản phẩm đầu tư dài hạn như quỹ chỉ số (ETF), đồng thời hoàn thiện chính sách đối với quỹ hưu trí tự nguyện để khuyến khích sự tham gia của cả cá nhân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, vai trò của truyền thông, giáo dục tài chính cũng được nhấn mạnh nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sản phẩm và chủ động hơn trong việc xây dựng danh mục đầu tư.
Quan điểm này được củng cố từ phía các công ty quản lý quỹ. Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam, đồng thuận việc truyền thông, phân phối, giáo dục và cơ chế hỗ trợ sẽ giúp ngành quản lý quỹ phát triển.
Quan sát từ 2000 đến nay, thị trường chứng khoán đã đem đến hiệu quả khoảng 13-15%/năm, là mức tích cực, bỏ xa kênh tiết kiệm. Ông khẳng định đây là kênh đầu tư phù hợp với tầng lớp trung lưu.
Bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM), cho rằng ngành quản lý quỹ tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, với quy mô còn nhỏ so với tiềm năng, song chính điều này cũng cho thấy dư địa tăng trưởng còn lớn trong thời gian tới.
Theo đại diện SSIAM, khi các rào cản pháp lý dần được tháo gỡ và định hướng phát triển thị trường ngày càng rõ ràng, ngành quản lý quỹ có thể tăng trưởng nhanh hơn, qua đó mở rộng vai trò trong việc dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Bà Ngọc Anh cũng đề xuất có cơ chế cho các công ty quản lý được sử dụng vốn vay. Điều này nhằm giúp khi những thời điểm thị trường đi xuống, các quỹ sẽ linh hoạt hơn trong việc chung vai nâng đỡ thị trường.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ceo-tcbs-dong-tien-co-the-chuyen-manh-sang-dau-tu-tai-chinh-khi-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-cham-6000-usd-202632316112643.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/