Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công

Dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng gồm cầu vượt, đảo xuyến và hầm chui, tổng vốn đầu tư gần 724 tỷ đồng. Sau 15 tháng thi công, công trình cầu vượt đường 2 tháng 9 đã thành hình, dự kiến thông xe từ ngày 14/7.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng. (Ảnh: UBND TP Đà Nẵng).

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 1.

Dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng gồm cầu vượt, đảo xuyến và hầm chui, tổng vốn đầu tư gần 724 tỷ đồng, khởi công ngày 29/3/2020. 

Dự án được thi công bởi Liên danh nhà thầu gồm CTCP Tập đoàn Cienco 4, CTCP Xây dựng Xuân Quang, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát. Dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 2/9/2021. Trong ảnh, cầu vượt đường 2/9 được chú thích là hình mũi tên đỏ.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 2.

Sau 15 tháng thi công, công trình cầu vượt đường 2 tháng 9 đã thành hình. Trong ảnh, hướng lên cầu vượt tại đường 2 tháng 9 từ quận Hải Châu đi quận Cẩm Lệ và huyện Hòa vang.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 3.

Đường lên cầu vượt đường 2 tháng 9 hướng từ quận Cẩm Lệ đi quận Hải Châu. Hai đầu cầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, tuy nhiên chưa cho lưu thông. Theo thông báo của chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Đà Nẵng, cầu sẽ được lưu thông từ ngày 14/7.

Dự án được đầu tư nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và biển phía Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao công suất phục vụ của sân bay quốc tế Đà Nẵng và tổ chức giao thông mạng lưới đường đô thị cho khu vực trung tâm thành phố. Trong ảnh, người dân đi lại làn trong cùng ở dưới cầu vượt đường 2 tháng 9 đã thành hình.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 5.

Các hạng mục bên dưới cầu vượt hiện nay.

Theo thiết kế, cầu vượt đường 2 tháng 9 có bề rộng 14 m, đường gom hai bên 6 m, vỉa hè 3 m.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 7.

Cầu vượt gồm 5 nhịp. Trong ảnh, khu vực giữa dưới chân cầu ngay vòng xuyến đang thi công hai hạng mục khác là đảo xuyến và hầm chui.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 8.

Từ ngày 14/7, TP Đà Nẵng phân luồng, cho phép phương tiện lưu thông trên cầu vượt đường 2 tháng 9, cấm lưu thông qua nút Duy Tân - 2 tháng 9. Đồng thời, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua nút Duy Tân - Núi Thành. Có thể lưu thông theo hướng Núi Thành - Tiểu La (hoặc Nguyễn Sơn Trà) - đường 2 tháng 9 - cầu vượt - đường 2 tháng 9 - Phan Thành Tài ( hoặc Bình Minh 6) - Núi Thành.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 9.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 thành hình nhìn từ xa. Từ vị trí cầu vượt đến Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng khoảng 3 km, sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 2 km, biển Mỹ Khê khoảng 2 km; cách sông Hàn 200 m. 

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 11.

Trước đó, ngày 19/2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra tiến độ và yêu cầu hoàn thành dự án trong năm 2021.

Cách dự án cầu vượt khoảng 500 m có hai dự án bất động sản hiện hữu gồm The Filmore Đà Nẵng do CTCP Phát triển Bất động sản Filmore làm chủ đầu tư và Tháp ven sông do Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier làm chủ đầu tư.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 12.

Ngoài dự án cầu vượt đường 2 tháng 9 đã cơ bản hoàn thành, theo quan sát của người viết, tuyến đường Nguyễn Sơn Trà nối dài bề rộng mặt đường 10,5 m, vỉa hè 1,5 m cũng đã thi công hoàn thành, cho phép đi lại.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 13.

Tuyến đường phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới cũng đã được thi công thảm nhựa, người dân được lưu thông.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 14.

Người dân đi lại trên tuyến đường do tạm thời không cho đi lại khu vực dưới chân cầu đường 2 tháng 9 hướng vào trung tâm thành phố.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 15.

Tuyến đường phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới có bề rộng mặt đường 15 m, vỉa hè 3 m

Cầu vượt đường 2 tháng 9 Đà Nẵng thành hình sau 15 tháng thi công - Ảnh 17.

Tuyến đường Nguyễn Sơn Trà và Tuyến đường phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới trên bản đồ.

Cầu vượt đường 2 tháng 9 ở Đà Nẵng. (Video: Chu Lai).






Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cau-vuot-duong-2-thang-9-da-nang-thanh-hinh-sau-15-thang-thi-cong-20210709160248254.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/