Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 3/3: Mỹ có 6 người tử vong, Hàn Quốc thêm 599 ca nhiễm mới

Ghi nhận vào sáng nay, có thêm 599 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 4.335 người. Mỹ có thê 4 người tử vong, nâng tổng số lên 6 người.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 3/3: Mỹ có 6 người tử vong, Hàn Quốc thêm 599 ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Italy và Iran. (Ảnh: AFP/Johannes EISELE)

Đến 7h sáng nay (3/3), trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 90.439 người, số ca tử vong là 3.119 người và số ca hồi phục là 48.110 người.

Tại Trung Quốc, ổ dịch lớn nhất thế giới, tính đến sáng nay, đã có 80.151 trường hợp nhiễm COVID-19 và 2.944 ca tử vong.

Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 tại một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Italy và Iran tiếp tục tăng mạnh.

Tại Hàn Quốc – quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bên ngoài Trung Quốc, tính đến sáng nay, quốc gia này đã có thêm 599 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 4.335 người, số ca tử vong cũng tăng thêm 7 người lên 28, theo hãng tin Yonhap. Các trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 tại Seoul đã tăng lên 91 người.

Italy là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của châu Âu với 2.036 ca nhiễm, 52 ca tử vong; tăng lần lượt 342 người và 18 người so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã khuyến cáo công dân tránh tới quốc gia này.

Iran cũng là nước có số trường hợp tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 66 người tử vong do COVID-19 và 1.501 ca nhiễm. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ COVID-19 gồm thủ đô Tehran, tỉnh Qom ở miền trung và tỉnh Gilan ở phía Bắc.

Một số nơi như Châu Âu, Thụy Điển đã cấm các chuyến bay đến từ Iran trong khi Pháp, Đức và Anh cho biết họ sẽ gửi viện trợ cho quốc gia Trung Đông này.

Hôm qua (2/3), có thêm các quốc gia như Andorra, Cộng hòa Séc, Indonesia, Jordan, Latvia, Bồ Đào Nha, Tunisia và Ả Rập Xê Út xác nhận trường hợp nhiễm covid-19 đầu tiên.

Mỹ đã có 6 người tử vong

Đài CNN dẫn thông báo của chính quyền bang Washington cho biết đã có thêm 5 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong ngày 2/3, nâng tổng số người tử vong tại Mỹ lên 6. Đến nay, tất cả 6 trường hợp tử vong đều ghi nhận tại Washington. Tính đến sáng nay, quốc gia này có 102 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong đó, số ca nhiễm tại Washington là 18, chỉ ít hơn 2 ca so với bang lân cận là California.  Ít nhất 48 trường học đã đóng cửa tại bang Washington trước lo ngại bùng phát dịch COVID-19, theo đài CNN.

Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết, ông vẫn đang xem xét các hạn chế đi lại bổ sung đối với các quốc gia có dịch virus corona tràn lan.

WHO: Vẫn còn cơ hội để ngăn chặn dịch bệnh

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại buổi họp báo ngày 2/3 thông báo tình hình bùng phát dịch virus corona bên ngoài Trung Quốc gia tăng đáng lo ngại tại các nước Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản.

Ông Tedros cho biết chỉ trong vòng 24h, số ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc đã cao gấp 9 lần số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Trung Quốc.

Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết vẫn còn cơ hội để ngăn chặn sự bùng phát dịch COVID-19 bởi có hơn 130 quốc gia chưa phát hiện bất kì trường hợp nào, theo CNN.

Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-3-3-my-co-6-nguoi-tu-vong-han-quoc-them-599-ca-nhiem-moi-20200303080703858.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/