Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 29/2: Trung Quốc có 427 ca nhiễm mới, 47 ca tử vong, Hàn Quốc tăng thêm 594 ca nhiễm

Ghi nhận vào sáng nay, Trung Quốc ghi nhận 79.251 trường hợp nhiễm covid-19 và 2.835 ca tử vong, tăng lần lượt 427 ca và 47 người so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 29/2: Trung Quốc thêm 427 ca nhiễm mới, 47 ca tử vong - Ảnh 1.

Một người phụ nữ mặc áo mưa và mang khẩu trang trên đường tại Thượng Hải. (Ảnh: Reuters)

Đến 7h sáng nay (29/2), trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 84.188 người, số ca tử vong là 2.876 người và số ca hồi phục là 36.913 người.

Tại Trung Quốc, ổ dịch lớn nhất thế giới, tính đến sáng nay, đã có 79.251 trường hợp nhiễm covid-19 và 2.835 ca tử vong, tăng lần lượt 427 ca và 47 người so với cùng thời điểm sáng hôm qua (theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc).

Tỉnh trung tâm Hồ Bắc, tâm chấn của vụ dịch, đã báo cáo 45 trường hợp tử vong mới. Trong  đó, có 37 trường hợp tại thành phố Vũ Hán.

Trong khi đó, tình hình dịch covid-19 vẫn đang trở nên phức tạp và đáng lo ngại hơn tại một số quốc gia trên thế giới.

Tại Hàn Quốc - ổ dịch lớn thứ hai bên ngoài Trung Quốc, tờ Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) lúc 8h30 sáng nay cho biết, Hàn Quốc ghi nhận thêm 594 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.931.

Trong số 594 trường hợp mới, có 476 trường hợp ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam và 60 trường hợp tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Một số tỉnh và thành phố lớn khác cũng đã báo cáo một số ca nhiễm covid-19, trong đó, Seoul ghi nhận thêm 12 trường hợp nhiễm mới.

Trước đó, tính đến hết ngày hôm qua (28/2), Hàn Quốc ghi nhận tổng số ca nhiễm lũy tiến là 2.337 ca, số ca tử vong cũng tăng thêm 3 người lên 16. Các trường hợp tử vong mới nhất đều xảy ra ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam.

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc được cho là sự gia tăng "chóng mặt" khi chỉ cách đây nửa tháng (ngày 23/2), quốc gia này chỉ ghi nhận 28 người.

Iran thêm 8 trường hợp tử vong

Tại Trung Đông, Iran hiện đang là tâm dịch covid-19 với 34 người tử vong và 388 trường hợp nhiễm tính đến sáng nay. Tình hình dịch bệnh có vẻ như đang diễn biến tiêu cực hơn tại Iran khi cùng thời điểm sáng hôm qua (28/2), nước này chỉ có 245 trường hợp nhiễm và 26 ca tử vong.

Ngoài Phó Tổng thống Ebtekar, nhiều quan chức khác của Iran cũng được xác nhận nhiễm covid-19 gồm: Mojtaba Zolnour - đại biểu Quốc hội Iran từ thành phố Qom đồng thời là người đứng đầu Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran; Mahmoud Sadeghi - đại biểu quốc hội Iran từ thủ đô Tehran.

Ngoài ra còn có Iraj Harirchi - Thứ trưởng Bộ Y tế và là người dẫn đầu chiến dịch chống dịch corona tại Iran; Morteza Rahmanzadeh - quận trưởng một quận tại Tehran, Mohamad Reza Ghadir - lãnh đạo phụ trách kiểm soát dịch corona tại thành phố Qom và là giám đốc Đại học Y tại Qom; Hadi Khosroshahi - giáo sĩ nổi tiếng và là cựu đại sứ Iran tại Vatican.

Số ca nhiễm tại Châu Âu tăng nhanh

Tại Châu Âu, tình hình dịch tại một số nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Có tổng cộng 889 ca nhiễm bệnh và 21 bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Italy tính đến hết ngày 28/2 theo thống kê của Worldometers. Như vậy, số ca nhiễm mới và tử vong đã tăng lần lượt 234 người và 4 người.

Trong khi đó, nước Pháp phát hiện thêm 19 ca dương tính mới với virus Sars-CoV-2  trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 57. Tuy nhiên, không có sự gia tăng số ca tử vong ở quốc gia này. Tính đến sáng nay, Pháp vẫn chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vongdo covid-19.

Trong số các ca nhiễm mới, 1/3 là tại ổ dịch ở tỉnh Oise, cách thủ đô Paris 60km về phía Bắc. Số còn lại nằm ở thành phố Annecy miền Đông và thành phố Montpellier miền Nam nước Pháp.

Được biết, trong hôm nay (29/2), chính phủ Pháp sẽ tổ chức cuộc họp khẩn của Hội đồng quốc phòng cũng như Hội đồng Bộ trưởng để ra phương án đối phó với dịch bệnh.

Truyền thông Đức chiều 28/2 cho hay, dịch covid-19 tiếp tục lan rộng tại nước này. Ghi nhận vào sáng nay, số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng lên 60. Trong khi đó, nước này chỉ có 48 người nhiễm bệnh vào cùng thời điểm sáng hôm qua.

Ngoài ra, tính đến sáng nay, Mexico đã có 2 trường hợp nhiễm covid-19; Thụy Sĩ cũng phát hiện thêm 9 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 15.

Tại Việt Nam, đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mới nào dương tính với corona virus trong vòng hơn 2 tuần qua, toàn bộ 16 người nhiễm bệnh đều đã khỏi và xuất viện. Tính tới 22h tối hôm qua, theo cập nhật từ Bộ Y tế, Việt Nam có 105 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-29-2-trung-quoc-them-427-ca-nhiem-moi-47-ca-tu-vong-20200229082333965.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/