Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 27/2: Italy có thêm hơn 100 ca nhiễm chỉ trong một ngày

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay, ổ dịch covid-19 lớn thứ hai trên thế giới là Hàn Quốc chưa có thêm trường hợp mới tử vong. Trong khi đó, Italy có thêm hơn 100 ca nhiễm chỉ trong một ngày.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 27/2: Italy có thêm hơn 100 ca nhiễm chỉ trong một ngày - Ảnh 1.

Nhà thờ Shincheonji ở Daegu có liên quan đến một loạt các bệnh nhiễm trùng. (Ảnh: SCMP/Yonhap)

Đến 7h sáng nay, trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 81.412 người, số ca tử vong là 2.773 người và số ca hồi phục là 30.498 người.

Sau hơn 2 tháng dịch bùng phát, Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch covid-19 với 2.717 ca tử vong và 78.079 ca nhiễm.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), trong ngày 25/2, các tỉnh, thành Trung Quốc, trừ tâm dịch Hồ Bắc, không có ca tử vong nào do covid-19 và ghi nhận rất ít trường hợp nhiễm mới.

Đến ngày 26/2, 5 địa phương ở Trung Quốc đã hạ mức độ ứng phó khẩn cấp sau khi nhận thấy nguy cơ bùng phát dịch covid-19 ở địa phương đã bị đẩy lùi.

Cụ thể, tỉnh Hải Nam và khu tự trị Nội Mông hạ cảnh báo từ mức I xuống mức III, trong khi hai tỉnh Tứ Xuyên và Cát Lâm, cùng với khu tự trị Tân Cương, đã hạ cảnh báo xuống mức II.

Đến nay đã có 52 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm 19 ca ở Iran, 12 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Ý, 3 ca ở Nhật, 2 ca ở đặc khu Hong Kong, 2 ca ở Pháp, 1 ca ở Đài Loan và 1 ca ở Philippines.

Covid-19 đã lây nhiễm hơn 81.000 người trên toàn thế giới và khiến hơn 2.700 người tử vong. Cho đến nay, số ca mắc bệnh cao nhất là ở Trung Quốc, nhưng Hàn Quốc cũng đã chứng kiến hơn 1.200 ca nhiễm bệnh, nhiều hơn các nước khác.

Hãng tin Yonhap tối 26/2 cho biết, đến nay đã có 17 quốc gia áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ các điểm nóng corona virus của Hàn Quốc, tăng 4 quốc gia so với một ngày trước đó. Cùng với đó, 13 quốc gia khác có qui trình kiểm dịch nghiêm ngặt.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, 22 quốc gia, bao gồm Hà Lan, Pháp và Áo, đã đưa ra cảnh báo du lịch hoặc khuyến nghị công dân của họ không nên đến Hàn Quốc du lịch.

Italy có thêm hơn 100 ca nhiễm mới chỉ trong 1 ngày

Có tổng cộng 470 ca nhiễm bệnh và 12 bệnh nhân tử vong vì virus SARS-CoV-2 tại Italy tính đến hết ngày 26/2 theo thống kê của Worldometers.

Giới chức y tế Italy nhận định, tốc độ lây lan của dịch covid-19 hiện nay ở nước này nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì trong một vài ngày tới do việc phát hiện các ca nhiễm đầu tiên quá muộn.

Hôm qua (26/2), các công tố viên Italy cũng đã chính thức mở cuộc điều tra về trách nhiệm của các bác sỹ tại một bệnh viện ở vùng Lombardy sau khi các thông tin ban đầu cho thấy các bác sỹ này đã trì hoãn việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân số 1, để người này được tự do sinh hoạt trong cộng đồng khiến nhiều người bị lây nhiễm.

Trước diễn biến dịch tại Italy, nhiều nước châu Âu tuy chưa đóng cửa biên giới nhưng cũng đã cắt giảm rất nhiều chuyến bay, chuyến tàu và xe bus đến miền Bắc Italy.

Theo hãng tin AFP, các ca nhiễm bệnh covid-19 mới đã lần lượt xuất hiện thêm ở các nước châu Âu, châu Mỹ Latin cũng ghi nhận người nhiễm bệnh đầu tiên trong bối cảnh sự lây lan đang diễn ra mạnh mẽ bên ngoài Trung Quốc.

Trong đó, Brazil cũng đã công bố trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona ở Nam Mỹ là một người đàn ông 61 tuổi từng có lịch sử du lịch đến vùng Lombardy miền Bắc Italy.

Hy Lạp cũng xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên hôm 26/2, là một phụ nữ từng tới miền Bắc Italy. Như vậy là dịch covid-19 đã xuất hiện trên tất cả các châu lục, trừ Nam Cực.

Các nước khác như Pháp, Đức, Tây Ban Nha cũng phát hiện thêm các ca nhiễm mới. Tính đến sáng nay, Đức đã có 27 trường hợp bị lây nhiễm covid-19 (tăng 9 trường hợp trong 2 ngày qua), Pháp đã có 18 trường hợp bị lây nhiễm và 2 trường hợp tử vong. Số trường hợp bị lây nhiễm ở Tây Ban Nha cũng đã lên tới 13.

Việt Nam: 92 trường hợp tiếp tục cách li

Đã 2 tuần trôi qua, Việt Nam không có trường hợp mới nào dương tính với corona virus, toàn bộ 16 người nhiễm bệnh đều đã khỏi và xuất viện. Việt Nam cũng là 1 trong 9 quốc gia đã chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân nhiễm covid-19 trong nước.

Sáng hôm qua (26/2), bệnh nhân thứ 16, trường hợp cuối cùng tại Việt Nam dương tính với Covid-19, đã được xuất viện. Bệnh nhân là ông N.V.V (50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là bố đẻ của bệnh nhân N.T.D (1 trong 8 người đi từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về Việt Nam ngày 17/1 bị nhiễm covid-19 và đã được điều trị khỏi).

Bệnh nhân này đã được điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên). Ông đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và theo qui định, đủ điều kiện để xuất viện.

Tính tới 7h sáng nay, theo cập nhật từ Bộ Y tế, Việt Nam còn 92 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-27-2-italy-co-them-hon-100-ca-nhiem-chi-trong-mot-ngay-20200227080157715.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/