Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 26/2: Số người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc liên tục tăng cao lên 1.146, Trung Quốc có 406 ca nhiễm, 52 ca tử vong mới

Tính đến sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận 1.146 người nhiễm bệnh (tăng 169 người so với chiều qua), 11 người tử vong. Theo Reuters, các ca nhiễm bệnh tồi tệ ở Iran, Ý và Hàn Quốc có mối liên quan đặc biệt. Hiện Hàn Quốc và Ý cũng đã tăng cường các biện pháp khẩn cấp để giúp ngăn chặn sự lây lan của loại virus này trên toàn cầu.

Số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh, các thành viên giáo phái Tân Thiên Địa từng tụ tập ở Vũ Hán

Theo thống kê của tờ South China Morning Post (SCMP), tính đến sáng nay (26/2), tổng số người mắc covid-19 tại Hàn Quốc đã vượt trên 1.000 người và thêm 1 người tử vong so với chiều qua. Cụ thể, nước này hiện có 1.146 người nhiễm bệnh, 11 người tử vong.

Đầu giờ chiều qua (25/2), Tờ Yonhap News đưa tin Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố thêm 84 trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), theo đó nâng tổng số ca mắc covid-19 tại Hàn Quốc lên 977 trường hợp. Số ca tử vong tính tới đầu giờ chiều qua là 10 ca. 

Như vậy, từ chiều qua tới sáng nay, Hàn Quốc đã có thêm 169 ca nhiễm bệnh và 1 người thiệt mạng vì dịch covid-19.

Cũng theo South China Morning Post, các thành viên giáo phái Tân Thiên Địa cho biết tín đồ của giáo phái này đã tổ chức các hoạt động tại nhà thờ ở thành phố Vũ Hán trong thời gian đầu virus corona bùng phát.

Nhà chức trách Hàn Quốc cũng cho biết, một thành viên của nhà thờ giáo phái ở thành phố Daegu - tâm điểm bùng phát dịch covid-19 ở Hàn Quốc, đã tới Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua.

Cơ quan Y tế Hàn Quốc hiện đang điều tra khả năng việc bùng phát ổ dịch ở thành phố Cheongdo có liên quan tới một lễ tang kéo dài 3 ngày tổ chức ở bệnh viện địa phương.

Tới sáng nay, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) chưa công bố số liệu cập nhật mới. Theo thống kê của SCMP, toàn Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 11.685 ca nhiễm, 2.663 người chết.

Theo cập nhật mới nhất lúc 7h28 sáng nay của tờ China Daily, tới sáng nay toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận có thêm 406 ca nhiễm mới và 52 ca tử vong mới. 

Trên toàn thế giới tính tới sáng nay có 80.559 ca nhiễm bệnh, 2.711 người chết và 27.483 người bình phục.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 26/2: Số người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc liên tục tăng cao lên 1.146 người, Iran có 16 người chết - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật của SCMP lúc 8h sáng nay.

Iran ghi nhận 16 ca tử vong, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhiễm bệnh

Theo thông tin từ Reuters, số người chết vì virus corona của Iran đã tăng lên 16 người vào hôm qua (25/2). Đây là quốc gia có số người tử vong vì covid-19 nhiều nhất ở bên ngoài Trung Quốc. Số người nhiễm covid-19 tại nước này hiện ghi nhận 95 ca, trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế Iran, ông Iraj Harirchi. 

Thông tin Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) được người phát ngôn Bộ Y tế Iran xác nhận trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn ILNA của nước này hôm qua. 

Ý có 322 ca dương tính, 11 người thiệt mạng

Cũng theo Reuters sáng nay, tại Tây Ban Nha, một nhóm khách du lịch hiện đang bị cách li tại một khách sạn ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha sau khi một vị khách được chẩn đoán mắc covid-19.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 26/2: Iran có 16 người chết, Ý ghi nhận 322 ca nhiễm, 11 ca tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters.

Tại Ý, tính đến sáng nay có 322 ca nhiễm covid-19 và 11 ca tử vong. Đây là quốc gia có số người mắc bệnh lớn nhất châu Âu.

Theo Reuters, ca tử vong thứ 11 tại Ý là một cụ bà 76 tuổi ở vùng Veneto. Tất cả những bệnh nhân qua đời vì covid-19 tại Ý đều là người lớn tuổi hoặc người có tiền sử bệnh tật.

Ông Giuseppe Conte, Thủ tướng Ý đã đổ lỗi cho việc quản lí kém của một bệnh viện ở phía bắc nước này khi để dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra lây lan nhanh chóng.

Reuters cũng dẫn lời các quan chức y tế cho biết, các ca nhiễm bệnh tồi tệ ở Iran, Ý và Hàn Quốc có mối liên quan đặc biệt. Hiện Hàn Quốc và Ý cũng đã tăng cường các biện pháp khẩn cấp để giúp ngăn chặn sự lây lan của loại virus này trên toàn cầu.

Theo New York Times, hàng loạt ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được ghi nhận ở Iraq, Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oamn, Lebanon, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và ở Canada, đều có nguồn gốc lây nhiễm từ Iran. Điều này khiến Iran nổi lên như tâm dịch covid-19 thứ hai sau Trung Quốc, gieo rắc nỗi sợ hãi từ Kabul tới Beirut.

Giới chuyên gia nhận định Trung Đông là địa điểm thuận lợi để phát sinh đại dịch với sự di chuyển liên tục giữa các quốc gia của người hành hương Hồi giáo và người lao động nhập cư có thể mang virus corona. 

Mỹ cảnh báo khả năng virus SARS-CoV2 có thể lan rộng ra cộng đồng, San Francisco tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Theo CNN, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) ngày 25/2 cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới đã lên đến 57 ca ở Mỹ. Trong đó có 40 người trở về từ tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật Bản.

Bà Breed, Thị trưởng San Francisco đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này để ứng phó tốt hơn trước nguy cơ virus xuất hiện và lây lan. Tuyên bố có hiệu lực ngay lập tức.

"Mặc dù thành phố vẫn chưa có ca nhiễm nhưng chúng tôi đang xem xét tình hình một cách nghiêm túc. Tuyên bố trên sẽ giúp thành phố chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để thúc đẩy kế hoạch, tăng cường nhân sự và đảm bảo việc hoàn trả chi phí trong tương lai", bà Breed nói. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-26-2-iran-co-16-nguoi-chet-y-ghi-nhan-322-ca-nhiem-11-ca-tu-vong-2020022607564421.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/